06:08 12/06/2014

Phiến quân Uzbekistan thừa nhận tấn công sân bay Karachi

Nhóm phiến quân "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" tuyên bố tham gia vụ tấn công đẫm máu vào tối 8/6 tại sân bay Karachi của Pakistan.

Nhóm phiến quân "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" (IMU), với các thành viên được cho là ẩn náu ở khu vực bộ tộc Waziristan hẻo lánh tại Pakistan, tuyên bố các chiến binh của nhóm này đã tham gia vụ tấn công đẫm máu vào tối 8/6 tại sân bay Karachi của Pakistan.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại sân bay quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi ngày 8/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, lãnh đạo lực lượng bán quân sự Pakistan Rizwan Akhtar đã nói rằng những kẻ tấn công có ngoại hình giống người Uzbekistan.

Phiến quân Uzbekistan, vốn có quan hệ với Taliban tại Pakistan và Al-Qaeda, đã ẩn náu ở bắc và nam Waziristan trong nhiều năm. Lực lượng này bị tình nghi đứng đằng sau một số vụ tấn công trước đó tại Pakistan, song đây là lần đầu chúng nhận tiến hành một vụ tấn công lớn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/6, ít nhất 6 phiến quân - trong đó có 4 người Uzbekistan - đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của Mỹ trong năm nay tại một khu vực bộ tộc của Pakistan. Vài giờ sau đó, ít nhất 10 phiến quân đã thiệt mạng trong vụ tấn công thứ 2 bằng UAV của Mỹ.

Các quan chức an ninh nói rằng UAV đã tấn công một địa điểm ẩn náu của phiến quân ở Ghulam Ali, vùng bộ tộc Bắc Waziristan gần biên giới Pakistan - Afghanistan.

Việc ngừng không kích bằng UAV trong 6 tháng qua chủ yếu là do yêu cầu của Pakistan rằng UAV không nên xuất hiện khi Taliban và chính phủ Pakistan đang đối thoại về hòa bình. Tuy nhiên, vẫn chưa có tiến triển nào trong khoảng thời gian sáu tháng này.


T.N
(theo THX)