08:08 01/08/2014

Phiến quân Libya lập 'Tiểu vương quốc Hồi giáo'

Nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã tuyên bố thành lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo" tại Benghazi.

Kênh truyền hình "Al Arabiya" của Saudi Arabia ngày 31/7 đưa tin nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã tuyên bố thành lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo" tại Benghazi, một ngày sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông này.

Phát biểu trên đài phát thanh địa phương "Radio Tawhid", phát ngôn viên của Ansar al-Sharia - lực lượng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế sau vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán của nước này năm 2012 - tuyên bố: "Benghazi đã trở thành Tiểu vương quốc Hồi giáo".

Hiện trường đổ nát sau vụ không kích, được cho là nhầm mục tiêu, tại trường Công nghệ- Kỹ thuật cơ khí tại Benghazi ngày 1/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một tháng sau khi nhóm chiến binh thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS)" công bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo (IS)".

Tuy nhiên, Tướng về hưu Khalifa Haftar, người hồi đầu năm nay phát động một chiến dịch quân sự chống lại các chiến binh Hồi giáo, đã bác thông tin Benghazi rơi vào tay các lực lượng phiến quân Hồi giáo, đồng thời cho biết lực lượng dân quân tự xưng "Quân đội Quốc gia Libya (LNA)" của mình vẫn đang kiểm soát Benghazi và chỉ rút khỏi một số vị trí "vì lý do chiến thuật".

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho hay lực lượng ủng hộ viên Tướng về hưu này đã không giữ được quyền kiểm soát Benghazi do các tay súng bộ lạc ở miền Đông đã ngừng bắn theo lời kêu gọi cựu Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp Libya Mustafa Abdel Jalil.

*EU sơ tán nhân viên khỏi Libya

Trong một diễn biến khác cùng ngày 31/7, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đã sơ tán các nhân viên ở Libya tới Tunisia do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát ngôn viên bộ phận đối ngoại của EU cho biết đội ngũ nhân viên sẽ trở lại Tripoli "ngay khi điều kiện cho phép". EU một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Libya, nơi cuộc giao tranh giữa các lực lượng dân quân đối địch nhằm kiểm soát các cơ sở quan trọng đã làm hàng chục người thiệt mạng trong 2 tuần qua.

Trước đó, Mỹ, Canada, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil đã đóng cửa đại sứ quán tại Tripoli trong khi một số nước Phương Tây và Ai Cập khuyến cáo công dân rời khỏi Libya.


TN (Theo AFP)