04:07 23/04/2015

Phiến quân Houthi đặt điều kiện đàm phán

Nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tham gia các cuộc đàm phán, với điều kiện liên quân quốc tế chấm dứt hoàn toàn chiến dịch tấn công nhóm này.

Ngày 22/4, nhóm phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite tại Yemen tuyên bố sẽ tham gia các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ, với điều kiện liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu chấm dứt hoàn toàn chiến dịch tấn công nhóm này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh liên quân Arab vừa tiến hành một đợt không kích mới, không lâu sau khi tuyên bố đã dừng giai đoạn không kích đầu tiên tại Yemen.

Lực lượng bán quân sự Saudi Arabia tham gia lực lượng chung tại trung tâm huấn luyện đặc biệt ở Amman, Jordan ngày 21/4. Ảnh: THX/ TTXVN


Chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia tuyên bố chấm dứt chiến dịch không kích vào phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite, các cuộc không kích do Saudi Arabia chỉ huy đã tiếp tục được tiến hành. Các cuộc không kích này nhắm vào những vị trí của phiến quân ở thành phố cảng phía Nam Aden và thành phố miền Trung Taiz, nơi các cuộc giao tranh giữa phiến quân và những người ủng hộ Tổng thống lưu vong Mansour Hadi tiếp tục nổ ra trên thực địa.

Theo người phát ngôn của phiến quân Houthi Mohamed Abdulsalam, lực lượng này yêu cầu liên quân “sau khi hoàn toàn chấm dứt các hành động tấn công tại Yemen và dỡ bỏ các biện pháp bao vây, sẽ nối lại tiến trình đối thoại chính trị, dưới sự bảo trợ của LHQ”.

Trước đó cùng ngày, Saudi Arabia tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 4 tuần, mang tên “Chiến dịch Cơn bão”, căn cứ theo đề nghị của Chính phủ Yemen và Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi. Tuy nhiên, liên quân sẽ tiếp tục áp đặt một lệnh phong tỏa hải quân đối với Yemen và nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ động thái nào của phiến quân Houthi. Saudi Arabia cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu phiến quân Houthi có bất cứ động thái gây chiến nào.

Theo kế hoạch của Riyadh, giai đoạn tiếp theo mang tên “Thắp lại niềm hy vọng” sẽ bao gồm khôi phục tiến trình chính trị ở Yemen, cung cấp viện trợ và “đấu tranh chống khủng bố” ở nước này.

Trước những diễn biến mới phức tạp ở Yemen, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi các bên ở Yemen chấm dứt giao tranh ngay khi có thể, đồng thời bày tỏ hy vọng vào một cuộc đối thoại chính trị sẽ giúp tìm ra giải pháp ổn định tình hình tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Iran cần thể hiện vai trò trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận chính trị, có sự tham gia của tất cả các bên để chấm dứt khủng hoảng tại Yemen. Hãng thông tấn Fars của Iran hôm 22/4 cho biết 2 chiến hạm của nước này đã đến Vịnh Aden, 1 ngày sau khi liên quân Arập do Saudi Arabia lãnh đạo tuyên bố kết thúc chiến dịch không kích tại Yemen.

Hãng Fars nói rằng hoạt động của các chiến hạm Iran tại Vịnh Aden là nhằm bảo vệ các tàu vận tải và tàu chở dầu của Iran hoạt động trong khu vực này trước nạn cướp biển. Trong khi đó, nhiều quốc gia vùng Vịnh cáo buộc quốc gia Hồi giáo theo dòng Shiite này đang hỗ trợ cho nhóm phiến quân Houthi.
Vịnh Aden là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng và nằm gần với eo biển Bab el-Mandab, nơi được xem là tuyến đường biển quan trọng thứ tư trên thế giới về vận chuyển năng lượng.


TTXVN/Tin tức