07:07 05/07/2014

Phiến quân Hồi giáo Iraq thả 46 y tá Ấn Độ

Các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bất ngờ thả tất cả 46 y tá Ấn Độ bị chúng giam giữ.

Các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bất ngờ thả tất cả 46 y tá Ấn Độ bị chúng giam giữ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, những y tá nói trên đã liên lạc được với các quan chức Đại sứ quán Ấn Độ tại Erbil, miền bắc Iraq và hiện là vùng không có xung đột.

IS bất ngờ thả các con tin là 46 y tá Ấn Độ. Ảnh: Reuters


Một máy bay đặc biệt Boeing 777 của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) đã tới Erbil để đưa tất cả 46 y tá về nước trong đêm 4/7 và dự kiến họ về tới thành phố Kochi, thủ phủ bang Kerala của Ấn Độ lúc 6 giờ 40 phút sáng 5/7.

Khi được hỏi liệu Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval có đóng vai trò trong các cuộc thương lượng để các y tá được thả hay không, người phát ngôn cho biết ở cấp ngoại giao, các cuộc thương lượng có cả sự tham gia của Ngoại trưởng Sushma Swaraj, song tại thực địa, các chi tiết không thể chia sẻ.

Tất cả 46 nữ y tá Ấn Độ làm việc tại Iraq bị IS bắt giữ tại một bệnh viện ở thành phố Tikrit gần một tháng nay và chúng đã đưa họ lên 2 chiếc xe bus đưa tới Erbil hôm 3/7. Ngoại trưởng Swaraj đã gọi điện cho Ngoại trưởng tất cả các nước vùng Vịnh để tìm kiếm sự giúp đỡ trong nỗ lực giải thoát những người bị IS bắt giữ.


T.N