03:09 03/03/2011

Phiên họp thứ 2 Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016: Công tác chuẩn bị đúng tiến độ, đúng luật

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì phiên họp.

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nghe kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình công tác bầu cử từ phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử đến hết tháng 2/2011; nghe 3 tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử báo cáo kế hoạch triển khai hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử, phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nêu rõ mục đích của việc giám sát, kiểm tra để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Bầu cử hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn.

Dự kiến chia thành 3 đợt, mỗi đoàn giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 1 dự kiến từ ngày 7/3 -18/3/2011; đợt 2 từ ngày 14/4 -19/4/2011; đợt 3 từ ngày 2 - 20/5/2011.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các bộ phận chuyên môn, các Tiểu ban, cơ quan hữu quan, địa phương... đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thời gian triển khai hơn 1 tháng, nhìn chung, mọi công việc về bầu cử làm đúng luật, đảm bảo tiến độ thời gian, nhiều công việc thực hiện có chất lượng tốt. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã làm được, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong các bước tiếp theo cần triển khai theo tinh thần đúng luật, văn bản của Đảng và Nhà nước, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và dân chủ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tập trung làm tốt công tác nhân sự trên tinh thần chuẩn bị dân chủ, đúng luật, đảm bảo số dư nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu.

Nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị công tác thông tin tuyên truyền phải làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Tán thành với Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị xác định rõ nội dung trong hoạt động kiểm tra giám sát; có sự phối hợp, điều hòa để hoạt động này thiết thực, không bị chồng chéo gây lãng phí; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp.

Quỳnh Hoa-TTXVN