06:16 10/06/2011

Phi hành đoàn vũ trụ mới "cập bến" ISS

Tàu vũ trụ Soyz TMA-02M của Nga mang theo phi hành đoàn mới, gồm ba nhà du hành vũ trụ Xécgây Vôncốp (Sergei Volkov) người Nga, Maicơ Phốtxăm (Mike Fossum) người Mỹ và Xatôsi Phưrưcaoa (Satoshi Furukawa) người Nhật Bản, được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baicônua

Tàu vũ trụ Soyz TMA-02M của Nga mang theo phi hành đoàn mới, gồm ba nhà du hành vũ trụ Xécgây Vôncốp (Sergei Volkov) người Nga, Maicơ Phốtxăm (Mike Fossum) người Mỹ và Xatôsi Phưrưcaoa (Satoshi Furukawa) người Nhật Bản, được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baicônua

(Cadắcxtan) ngày 8/6, đã lắp ghép thành công theo chế độ tự động với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào sáng sớm 10/6 (giờ Việt Nam).
Phi hành đoàn vũ trụ mới sẽ làm việc trên ISS 162 ngày, trong đó có một lần làm việc ngoài khoảng không vũ trụ; tiếp nhận chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Atlantis; bốc dỡ hàng trên 4 tàu vận tải Progress của Nga; tháo tách tàu vận tải Johann Kepler của châu Âu khỏi ISS cũng như thực hiện một chương trình nghiên cứu khoa học, gồm 43 thí nghiệm trong vũ trụ về các quá trình hoá-lý và vật liệu trong điều kiện vũ trụ, địa vật lý và khoảng không vũ trụ gần Trái Đất, các nghiên cứu y - sinh, thăm dò Trái Đất từ xa, nghiên cứu hệ Mặt Trời, công nghệ sinh học vũ trụ, nghiên cứu kỹ thuật ..

TTXVN/Tin Tức