06:20 09/06/2015

Phe nổi dậy chiếm căn cứ quân sự quan trọng ở Syria

Lực lượng nổi dậy ở Syria tuyên bố đã chiếm được một căn cứ quan trọng của quân đội chính phủ ở miền Nam nước này.

Ngày 9/6, lực lượng nổi dậy ở Syria tuyên bố đã chiếm được một căn cứ quan trọng của quân đội chính phủ ở miền Nam nước này sau cuộc tấn công vào sáng cùng ngày.

Thi thể binh sĩ Chính phủ Syria thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với phiến quân cực đoan. Ảnh: AFP/TTXVN


Động thái này đã tăng thêm sức ép đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi Damascus phải hứng chịu nhiều thất bại trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn liên minh các nhóm nổi dậy "Mặt trận phương Nam" Issam al-Rayyes nói: "Chúng tôi tuyên bố đã giải phóng căn cứ Liwa 52". Đây là nơi Lữ đoàn 52 đóng quân, nằm gần thành phố Deraa cách biên giới với Jordan không xa.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo kể từ khi nội chiến Syria nổ ra hồi năm 2011, đã có hơn 230.000 người thiệt mạng, trong đó có gần 11.500 trẻ em.
TN (Theo Reuters/AFP)