12:17 18/12/2014

Phe ly khai Ukraine phủ nhận sở hữu tên lửa phòng không

Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng đã bác cáo buộc của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng họ sở hữu các tên lửa "đất đối không".

Ông Eduard Basurin, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng đã bác cáo buộc của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng họ sở hữu các tên lửa "đất đối không".

Tổ hợp tên lửa đất đối không Buk.


Theo hãng thông tấn RIA Novosti, hôm 17/12, SBU tuyên bố các sân bay tại Zaporozhye, Kharkov và Dnepropetrovsk đã bị đóng cửa do có tin các tổ hợp tên lửa “đất đối không”, đặc biệt là Buk và Panstyr, đã được triển khai trên lãnh thổ do quân ly khai Donbass kiểm soát, đe dọa các máy bay đang hoạt động tại khu vực này. Mặc dù trước đó, quân ly khai ở miền Đông Ukraine đã nhiều lần tuyên bố không sở hữu hệ thống phòng không Buk.


Từ tháng 4 vừa qua, chính quyền Kiev đã phát động chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine nhằm trấn áp người dân trong vùng phản đối cuộc đảo chính hồi tháng 2. Theo các số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, cuộc xung đột giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai đã cướp đi sinh mạng của 4.700 thường dân và làm hơn 10.000 người bị thương.



TN