06:08 25/06/2014

Phe ly khai tố Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn

Ngày 24/6, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân (CHND) Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Alexander Borodai đã tố cáo Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn đưa ra trước đó.

Ngày 24/6, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân (CHND) Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Alexander Borodai đã tố cáo Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn đưa ra trước đó.

Hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời ông Borodai nói: "Hôm qua (23/6), chúng tôi đã đàm phán với nhóm tiếp xúc đại diện cho Ukraine về ngừng bắn. Song đây không phải ngừng bắn hoàn toàn. Kiev đã không ngừng chiến tranh và hôm nay đã bắt đầu bắn vào Slavyansk, Sneznyi. Giao tranh cũng nổ ra ở sân bay thành phố Donetsk. Phía chúng tôi đã có người chết và bị thương, phía Ukraine cũng vậy".

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Oleksandr Borodai (phía sau, phải) tại cuộc tham vấn ba bên ở Donetsk ngày 23/6. Ảnh AFP/ TTXVN


Theo ông Borodai, các cuộc đàm phán với Kiev nay chỉ có thể diễn ra nếu họ rút hoàn toàn binh sĩ khỏi Donetsk. Ông Borodai cũng cho hay việc chọn ngày 27/6 làm thời hạn chót để ngừng bắn không hề ngẫu nhiên bởi đó là ngày Kiev sẽ ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Xôviết Tối cao CHND Lugansk tư xưng, ông Alexei Karjakin cũng nói: "Chúng tôi đang thực thi các điều kiện của thỏa thuận đạt được, song chúng tôi thấy đối phương không tuân thủ". Ông viện dẫn hành động nã pháo vào Privolya, hoạt động quân sự tại khu vực Krasnyi Partizan và việc máy bay quần đảo trên bầu trời Lugansk. Ông Karjakin khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán, song điều kiện chính là không chuyển quân trong thời gian ngừng bắn".

Trước đó, tin cho biết một trực thăng của Không quân Ukraine chở hàng hóa cho binh sĩ đã bị bắn hạ trên bầu trời Slavyansk, làm 9 người trên máy bay thiệt mạng. Kiev cũng tố cáo lực lượng ly khai đã bắn vào binh sĩ Ukraine.


TTXVN/Tin Tức