03:11 23/03/2012

'Phe đối lập Xyri vi phạm nhân quyền nghiêm trọng'

Ngày 22/3, Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền do phe đối lập Xyri gây ra trong suốt một năm khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 22/3, Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền do phe đối lập Xyri gây ra trong suốt một năm khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này.


Trong một tuyên bố, Đại diện Bộ Ngoại giao Nga về nhân quyền, dân chủ và luật pháp Konstantin Dolgov cho rằng 25 đoạn băng hình đăng tải trên Internet là bằng chứng về việc các phần tử vũ trang của phe đối lập Xyri đã thực hiện các vụ vi phạm nhân quyền gồm bắt cóc, tra tấn và giết hại thường dân. Ông Dolgov cảnh báo có sự xuất hiện của các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trong các lực lượng vũ trang đối lập ở Xyri. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của Mátxcơva rằng các vụ bạo lực nhằm vào dân thường ở Xyri là "không thể chấp nhận được". Mátxcơva kêu gọi tiến hành điều tra và trừng phạt những đối tượng gây bạo động, chống lại dân thường Xyri.


Cùng ngày, trong nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Xyri, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông báo Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) về vấn đề Xyri, ông Kofi Annan sẽ đến Mátxcơva trong tuần này để thảo luận kế hoạch trung gian hòa giải cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Xyri. Ngoài ra, Ông Bogdanov còn xác nhận một phái đoàn của phe đối lập Xyri, trong đó có các thành viên của Ủy ban Hòa giải Dân tộc, một trong hai nhóm đối lập chính, cũng sẽ đến Nga trong vài ngày tới.


Trong khi đó, bất chấp việc cộng đồng quốc tế hoan nghênh Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ủng hộ việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xyri, phe đối lập nước này đã chỉ trích và cho rằng văn kiện trên chỉ nhằm hỗ trợ Chính phủ Xyri. Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) đối lập cho rằng Tuyên bố Chủ tịch của HĐBA LHQ "không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân Xyri".


Nhân viên điều tra làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Xyri, ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22/3, trong động thái ủng hộ phe đối lập Xyri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị tiếp theo của nhóm "Những người bạn của Xyri" tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 1/4 tới. Trước đó, bà Hillary cũng đã tham dự hội nghị đầu tiên của nhóm này ở thủ đô Tuynít (Tuynidi) hồi tháng trước, cùng với đại diện tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Arập và các cường quốc phương Tây.


Theo bà Nuland, cuộc gặp sắp tới sẽ thúc đẩy những nỗ lực trước đây để chấm dứt tình hình bạo lực tại Xyri, tạo thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và khởi động một tiến trình chính trị nhằm thay thế Tổng thống nước này Bashar al-Assad.


Tại châu Âu, nhằm gia tăng áp lực lên chính phủ đương nhiệm, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/3 thông báo sẽ áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh khu vực này đối với 12 cá nhân Xyri, trong đó có bà Asma al-Assad, vợ của Tổng thống Xyri  al-Assad, và các thành viên khác trong gia đình ông.


Bạo lực vẫn tiếp diễn trên khắp Xyri trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng chính phủ với phe đối lập tiếp tục nổ ra dữ dội. Riêng trong ngày 22/3 đã có 62 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên toàn Xyri, trong đó có 18 binh lính chính phủ và 8 tay súng của phe đối lập.


TTXVN/Tin tức