07:08 07/07/2014

Phe đối lập Syria họp bầu chủ tịch và các phó chủ tịch mới

Ngày 6/7, Liên minh Dân tộc Syria - nhóm đối lập chính của Syria được Phương Tây hậu thuẫn, đã bắt đầu cuộc họp 3 ngày tại Istanbul để bầu ra một chủ tịch mới và thảo luận cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo hoạt động ở cả Iraq và Syria.

Ngày 6/7, Liên minh Dân tộc Syria - nhóm đối lập chính của Syria được Phương Tây hậu thuẫn, đã bắt đầu cuộc họp 3 ngày tại Istanbul để bầu ra một chủ tịch mới và thảo luận về cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo hoạt động ở cả Iraq và Syria.

Lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria(SNC), trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Ahmad Jarba. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên minh này sẽ chọn người thay thế đương kim Chủ tịch Ahmad al-Jarba trong một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ngày 8/7. Ngoài ra, liên minh cũng sẽ bầu ra 3 phó chủ tịch, một tổng thư ký và một ủy ban chính trị. Bên cạnh đó, liên minh này sẽ “thảo luận những thay đổi về mặt quân sự ở Syria nói riêng và trong khu vực nói chung cũng như tác động của thay đổi này đối với sự nghiệp cách mạng”.

Cuộc họp trên diễn ra giữa lúc có tin nói 150.000 người đã bị mất nhà cửa ở miền Đông Syria vì những chiến binh thánh chiến đã chiếm giữ những khu vực rộng lớn ở tỉnh Deir el-Zour trong những tuần qua.


T.N (Theo AP)