08:11 29/08/2011

Phe đối lập Libi vẫn bị kháng cự tại miền tây

Ngày 29/8 (giờ Việt Nam), lực lượng nổi dậy ở Libi đã giao tranh ác liệt với các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi khi tìm cách giành quyền kiểm soát toàn bộ miền tây Libi.

Ngày 29/8 (giờ Việt Nam), lực lượng nổi dậy ở Libi đã giao tranh ác liệt với các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi khi tìm cách giành quyền kiểm soát toàn bộ miền tây Libi.

Phe nổi dậy ở một trạm kiểm soát tại Ragdadin, miền tây Libi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phe đối lập cho biết họ đã bị quân chính phủ Libi phục kích ở thị trấn Ragdalin, phía tây nam thành phố Zuwara.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong vài giờ sau đó. Quân chính phủ dùng súng cối và súng bắn tỉa tấn công phe đối lập.

Một nhân viên y tế cho hay ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương. Trong tuần qua, phe đối lập đã chiến được cửa khẩu Ras Jdir ở biên giới Libi-Tuynidi.

TTXVN/Tin tức