07:05 08/07/2011

Phe đối lập Libi tiến về Tripôli

Giao tranh giữa phe đối lập Libi và lực lượng chính phủ nước này ở cửa ngõ vào thủ đô Tripôli vẫn diễn ra ác liệt. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã tới thăm thành trì phe đối lập Libi ở Benghazi.

* Trung Quốc lại gặp đại diện phe đối lập

Giao tranh giữa phe đối lập Libi và lực lượng chính phủ nước này ở cửa ngõ vào thủ đô Tripôli vẫn diễn ra ác liệt. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã tới thăm thành trì phe đối lập Libi ở Benghazi.

Xe tăng của phe đối lập Libi trên một quả đồi cách Tripôli 50 km về phía tây nam. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng tin Reuters, phe đối lập Libi ngày 7/7 đã hướng về thủ đô Tripôli từ hai phía. Một nhóm phe đối lập đã chiếm được ngôi làng Al-Qawalish ở phía nam Tripôli sau 6 giờ giao tranh với quân chính phủ. Trong khi đó, một nhóm khác vượt qua một trạm kiểm soát bỏ không của quân chính phủ và tiến về Tripôli từ phía đông. Đây được coi là kết quả lớn nhất của phe đối lập khi tiến về Tripôli.

Trên mặt trận phía bắc, quân của lực lượng đối lập đã từ thành phố Misrata tiến về phía tây, thâm nhập được vào gần trung tâm thành phố Ziltan. Tuy nhiên, họ đã vấp phải phản ứng bằng đạn pháo từ quân chính phủ. 14 người đã thiệt mạng, 50 người bị thương trong cuộc giao tranh này.
Trong cuộc giao tranh giữa phe đối lập và quân chính phủ Libi, máy bay của NATO luôn ở phía trên quan sát và yểm trợ. Thứ trưởng Ngoại giao Libi Khaled Kaim đã cáo buộc hành động này của NATO và cho rằng NATO đang hỗ trợ phe đối lập và lính đánh thuê nước ngoài nhằm giúp lật đổ ông Kadhafi.

Ông Kaim cho biết, NATO đã nhằm vào các trạm kiểm soát của cảnh sát ở khu vực núi Nafusa, phía tây nam Tripôli và đã phá huỷ một kho nhiên liệu ở thành phố Brega. Ông Kaim cũng cho rằng NATO đang tăng cường nỗ lực để cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Tuy nhiên, Thứ trưởng Kaim khẳng định mục đích của NATO sẽ thất bại và cảnh báo rằng dân thường sẽ là người gánh chịu hậu quả.

Trong khi đó, NATO đã bác bỏ cáo buộc trên của chính phủ Libi đồng thời cho biết NATO không tham gia vào cuộc giao tranh trên mặt đất và luôn gắn với sứ mệnh “bảo vệ dân thường”.

Trên mặt trận ngoại giao, ngày 7/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) Ali Essawi đã gặp Vụ trưởng Vụ Tây Á - Bắc Phi thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông tại Benghazi.

Ông Trần Hiểu Đông nhận định, NTC có vai trò đặc biệt quan trọng trong giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Libi hiện nay và NTC là “một đối tác đàm phán quan trọng”.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng xác nhận tổ chức này sẽ gặp đại diện của lực lượng đối lập Libi lần đầu tiên vào tuần tới. Phát biểu với các phóng viên, ông Rasmussen cho biết các đại sứ trong Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan quyết sách của NATO, ngày 13/7 sẽ họp không chính thức tại Brúcxen (Bỉ) với đoàn đại biểu lực lượng đối lập Libi do ông Mahmoud Jebril, Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) dẫn đầu. Ông Rasmussen nói: "Mục đích của cuộc gặp là trao đổi quan điểm về cuộc xung đột hiện nay ở Libi".

Các nhà ngoại giao cho biết trong thời gian ở thăm Brúcxen, đoàn đại biểu NTC dự kiến gặp các quan chức Liên minh châu Âu (EU), có thể gặp cả Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

Hải  Dương