03:15 31/03/2012

Phe đảo chính Mali bất lực trước phiến quân

Ngày 30/3, thủ lĩnh nhóm binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính ở Mali, Amadou Sanogo, đã đề nghị các nước láng giềng giúp bảo vệ nước này trước các vụ tấn công của phiến quân.

Ngày 30/3, thủ lĩnh nhóm binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính ở Mali, Amadou Sanogo, đã đề nghị các nước láng giềng giúp bảo vệ nước này trước các vụ tấn công của phiến quân.

Thủ lĩnh phe đảo chính, thiếu tá Amandou Sanogo trả lời báo giới tại trụ sở đóng tại Kati, ngoại ô Bamako, hôm 30/3/1012. Ảnh Reuters.


Ông Amadou Sanogo cho rằng "tình hình ở Mali rất nguy kịch, phiến quân đã bác bỏ đề xuất đối thoại hòa bình và tiếp tục tiến hành các vụ tấn công và khủng bố người dân nước này, do vậy quân đội cần sự trợ giúp của bè bạn để bảo vệ người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ".

Ông Amadou Sanogo cho biết ngày 30/3, phiến quân Tuareg phối hợp với nhóm Hồi giáo vũ trang đã chiếm thị trấn chiến lược Kidal, thủ phủ khu vực đông bắc giáp giới với Nigiê và Angiêri, cách thủ đô Bamacô khoảng 1.000 km và tiến hành cướp bóc trong thị trấn. Phiến quân đang dự kiến tiếp tục tấn công các mục tiêu mới về phía nam. Hiện quân đội đang phải rút về Gao, thị trấn lớn nhất ở miền bắc và đây có thể là một mục tiêu tấn công tiếp theo của phiến quân.

Trong khi đó, Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 29/3 dọa thi hành các biện pháp trừng phạt tài chính và ngoại giao nếu Mali không khôi phục trật tự hiến pháp, quay trở lại nền dân chủ trong vòng 72 giờ. ECOWAS dọa phong tỏa tài sản của Mali và đóng cửa biên giới với nước này.

Mỹ cùng ngày 29/3 cũng bày tỏ lo ngại về việc phiến quân tiếp tục tiến hành các vụ tấn công ở Mali và yêu cầu các binh sĩ làm đảo chính ở nước này trao trả quyền lực cho chính phủ dân bầu càng sớm càng tốt.

Cuộc đảo chính tại Mali nổ ra sáng 22/3, khi một nhóm binh sĩ nổi loạn, tự xưng là Ủy ban quốc gia vì sự chấn hưng dân chủ và khôi phục nhà nước (CNRDRE) tấn công dinh tổng thống của Tổng thống đương nhiệm Amadou Toumani Toure. Sự kiện này, xảy ra chỉ một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống dự định vào ngày 29/4 tới, được cho là xuất phát từ sự bất bình đối với cách xử lý phong trào đòi độc lập của cộng đồng Tuareg ở miền bắc Mali. Tình hình căng thẳng tại Mali đã gia tăng vài tuần gần đây khi các vụ tấn công của người Tuareg đã khiến 200.000 người nước này phải bỏ nhà cửa đi sơ tán.

TTXVN/Tin Tức