04:21 20/04/2015

Phẫu thuật sọ não cứu sống bệnh nhi 4 tuổi

Sau ca phẫu thuật sọ não, bệnh nhi Nguyễn Thị T. T. (4 tuổi, Tiền Giang), bị chấn thương do ngã từ trên cao, đã hoàn toàn hồi tỉnh, vận động được tay chân.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng Nai tiến hành phẫu thuật sọ não (cắt lọc vết thương, lấy mảnh xương sọ bị vỡ lún, cầm máu ở xoang tĩnh mạch ngang), chiều 20/4, bệnh nhi Nguyễn Thị T. T. (4 tuổi, quê thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã hoàn toàn hồi tỉnh, vận động được tay chân. Bé còn có thể tự uống sữa và gọi được tên người thân.

Theo bác sĩ Vũ Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng (Bệnh viện Nhi Đồng Nai), ngày 13/4, bé T. được đưa đến viện trong tình trạng bất tỉnh, phần đầu bé bị chấn thương nhiều chỗ (do bé ngã từ trên cao xuống đất). Đặc biệt bé bị một vết thương nghiêm trọng làm lõm sọ vùng bên phải, rối loạn huyết động.

Kết quả chụp hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị tổn thương tụ khí nội sọ, dập não, mảnh xương gãy lún vào nhu mô não và xoang tĩnh mạch, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp cứu bé T. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, sau phẫu thuật, bé T. tiếp tục được hồi sức tích cực trong 7 ngày.

Cũng theo bác sĩ Vũ Đông Đoài, thực hiện đề án “Bệnh viện vệ tinh”, gần 1 năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng Nai dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công 9 ca phẫu thuật sọ não bằng kỹ thuật mổ vi phẫu. Nhưng đây là ca đầu tiên bệnh viện phẫu thuật thành công mà không có sự hỗ trợ, hướng dẫn của bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2.


TTXVN/Tin tức