08:04 11/08/2011

Phẫu thuật nối khuỷu tay vào khớp vai

Các bác sĩ thuộc Viện Nghiên cứu y học toàn Ấn Độ (AIIMS) ở thủ đô Niu Đêli vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật độc đáo cho một bệnh nhi 5 tuổi.

Các bác sĩ thuộc Viện Nghiên cứu y học toàn Ấn Độ (AIIMS) ở thủ đô Niu Đêli vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật độc đáo cho một bệnh nhi 5 tuổi.

Bệnh nhân Rehan bị mắc căn bệnh hiểm nghèo vì phần trên cánh tay trái của bé có một khối u ác tính. Cách điều trị thông thường trong trường hợp này là cắt cụt tay và chắc chắn Rehan sẽ trở thành người tàn tật vĩnh viễn. Việc lắp cánh tay giả cũng sẽ có rất ít tác dụng khi tay bị cắt cụt.

Để giải quyết vấn đề trên, các bác sĩ ở AIIMS đã chọn phương án độc đáo: Không cắt cụt tay mà chỉ cắt phần cánh tay phía trên có khối u ác tính sau đó nối khuỷu tay vào khớp vai. Bác sĩ Shar Alam Khan, phụ trách kíp phẫu thuật cho bé Rehan, cho biết đa số các chức năng của tay đang dần được phục hồi. Rehan đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể.

Phạm Thảo (P/v TTXVN tại Ấn Độ)