03:17 29/03/2012

Phạt tù cựu quan chức Mỹ nhận hối lộ

Ông Deandre Wade, 40 tuổi, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ từng có thời gian làm việc tại thủ đô Cabun của Ápganixtan, đã bị cáo buộc nhận hối lộ và bị phạt 1 năm 8 tháng tù giam.

Ông Deandre Wade, 40 tuổi, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ từng có thời gian làm việc tại thủ đô Cabun của Ápganixtan, đã bị cáo buộc nhận hối lộ và bị phạt 1 năm 8 tháng tù giam.

Theo phán quyết ngày 28/3 của thẩm phán liên bang tại thành phố Atlanta, ông Wade đã nhận hối lộ khoảng 100.000 USD từ một công ty muốn tìm kiếm hợp đồng làm ăn ở Ápganixtan. Cựu quan chức này đã bị bắt giữ hồi tháng 8/2011 sau khi từ Ápganixtan về Mỹ tham dự Hội nghị Quốc tế về cứu hỏa.

Các công tố viên cho biết trong thời gian tham gia hội nghị trên, ông Wade, khi đó là người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tại Cabun, đã nhận tiền mặt từ một công ty có trụ sở tại Ápganixtan, đổi lại bảo đảm dành cho công ty này một hợp đồng của chính phủ.

Nguồn tin tư pháp cho biết đại diện công ty trên đã liên lạc với giới chức Mỹ tại Ápganixtan vào mùa Hè năm 2011, tố cáo ông Wade nhận hối lộ. Công ty đã nhất trí hợp tác với chính phủ với tư cách là một nguồn cung cấp thông tin mật trong cuộc điều tra liên quan tới vụ việc này.


TTXVN/Tin tức