12:09 09/12/2011

Phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016) sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/12.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016) sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/12.

Thống kê chưa đầy đủ, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam hiện có trên 159.600 hội viên đang sinh hoạt tại 5.320 chi hội; hơn 5.500 doanh nghiệp, HTX, trang trại và hơn 110.000 gia trại, nhà vườn; giải quyết việc làm cho trên 1,5 triệu người và trên 2 triệu người làm việc thời vụ. Theo ông Đỗ Phượng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, phát triển kinh tế sinh vật cảnh trong thời gian qua giúp 50 vạn hộ xóa nghèo bền vững.

Diện tích sản xuất sinh vật cảnh cả nước đạt trên 30.000 ha với tổng giá trị sản lượng bình quân đạt trên 4.000 tỷ đồng, đạt bình quân trên 130 triệu đồng/ha/năm. Trên thực tế, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh ngày càng sôi động và đang cần quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch từng vùng phát triển sinh vật cảnh để kêu gọi xã hội đầu tư. Tổng kim ngạch xuất khẩu sinh vật cảnh ước đạt 100 triệu USD.

Theo thường trực Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, tại đại hội lần thứ 5 sắp tới, bên cạnh việc củng cố tổ chức Hội, các đại biểu cũng bàn các giải pháp để phát triển sinh vật cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển và bảo vệ thảm xanh thực vật ven biển, trồng cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, chống phá rừng; triển khai có hiệu quả chủ trương xây dựng sinh vật cảnh thành ngành kinh tế giá trị cao.

Xuân Cường