07:09 26/07/2011

Phát triển liên kết bền vững giữa ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh

Ngày 25/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP Hồ Chí Minh.

Ngày 25/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP Hồ Chí Minh.

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã ký kết, triển khai nhiều chương trình hợp tác song phương với các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt, nhất là về thương mại, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình hợp tác vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hội nghị lần này tập trung vào chủ đề “ĐBSCL – liên kết phát triển bền vững” nhằm nhấn mạnh các cam kết và biện pháp thực hiện thiết thực cho hoạt động liên kết vùng.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, trong 10 năm qua đã có 782 doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đầu tư vào 13 tỉnh, thành ĐBSCL với 782 dự án lớn nhỏ khác nhau, tổng kinh phí đầu tư gần 200.000 tỉ đồng. Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể là đường giao thông vành đai 3, 4 nối các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên với TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Quân, lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi cũng là một trong những lĩnh vực sẽ được các doanh nghiệp thành phố đầu tư mạnh vào ĐBSCL.

Liên Phương