10:11 08/10/2014

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị hỏi khó

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị hỏi khó về việc có gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Putin nhân dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông hay không.

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị hỏi khó về việc có gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Putin nhân dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông hay không.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo ngày 7/8 về việc có gửi lời chúc đến ông chủ điện Kremlin vào dịp này hay không, bà Psaki nói rằng: “Tôi sẽ ghi nhớ ngày sinh của ông ấy như là sinh nhật của Desmond Tutu (nhà hoạt động người Nam Phi), Yo-Yo Ma (một nghệ sĩ cello tài năng)… vì thế, tôi chúc mừng sinh nhất của tất cả những ai sinh ra trong ngày này”.

Bà Jen Psaki từ chối đưa ra lời chúc mừng tới cá nhân Tổng thống Nga. Ảnh: AP


Trong ngày này, Tổng thống Putin đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Azerbaijant Ilham Aliyev, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan và cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Tổng thống Nga đã có một ngày nghỉ trọn vẹn tại một khu rừng Taiga ở Siberia. Nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên nước Nga. Khoảng 100.000 người trong trang phục mô phỏng màu quốc kì Nga đã xếp thành hàng dài, diễu qua các tuyến phố ở Grozny, thủ phủ nước cộng hòa Chechnya. Tại Thủ đô Moskva, người ủng hộ đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhằm tôn vinh những thành tựu của Tổng thống Nga, được ví như là “12 kì công của Hercules” trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại.

Người ủng hộ Tổng thống Putin diễu hành trên các tuyến phố tại Grozny. Ảnh: AP


Triển lãm tranh ghi nhận những thành tựu của ông Putin. Ảnh: AFP


Năm 2013, Tổng thống Putin đã có một sinh nhật đáng nhớ tại Bali, Indonesia, khi dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono đã chơi guitar và hát bài "Happy Birthday". Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tặng ông chủ điện Kremlin một chai rượu sake, còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng nhà lãnh đạo nước Nga một chiếc bánh kem.


HT (Theo RIA Novosti, AP)