07:21 22/07/2014

Phát huy sức trẻ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về tầm quan trọng của biển đảo trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và trong ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên...

Chiều 22/7, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco 4) và Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2017.

Chương trình ký kết phối hợp hướng tới 3 nhóm vấn đề xã hội là: Bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; vấn đề an toàn giao thông và ý thức tham gia giao thông của đoàn viên, thanh niên và người dân.

Đại diện các bên tham gia ký kết. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Theo đó, ba bên sẽ tổ chức cuộc thi "Giao thông thông minh" để góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên cả nước. Qua đó đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông, hạn chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm an toàn giao thông cũng như giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện, các công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường. Cụ thể, các bên sẽ tiếp nhận tin nhắn từ các thuê bao điện thoại cố định và di động trên phạm vi cả nước qua Cổng nhân đạo Quốc gia 1400 để quyên góp tài chính hỗ trợ, xã hội hóa nguồn kinh phí góp phần nhân rộng phạm vi và quy mô các chiến dịch; huy động nguồn lực xã hội hóa góp phần tổ chức các chương trình "Việt Nam xanh", "Tổ quốc bên bờ sóng", "Nghĩa tình đồng đội"...

Đặc biệt, chương trình tập trung vào các hoạt động chính là: tổ chức chương trình “Việt Nam xanh”, trồng cây xanh dọc theo các đường quốc lộ, trong khuôn viên trường học, các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm, khuôn viên bệnh viện; phối hợp xây dựng cột mốc chủ quyền tại các đảo tiền tiêu, xây dựng công viên Gạc Ma (Khánh Hòa); chăm lo, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân, hướng dẫn đào tạo nghề cho như dân trẻ.


Thu Phương