06:19 08/06/2014

Phát hiện vận chuyển trái phép ngà voi tại Kon Tum

Đây là vụ vận chuyển, mua bán ngà voi đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Khoảng 13 giờ ngày 8/6, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Cục phòng chống tội phạm ma túy- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và lực lượng trinh sát của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum) đã bắt gọn một đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép gần 14 kg ngà voi tại làng Tà Ka, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi).

Đây là vụ vận chuyển, mua bán ngà voi đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Theo Thượng úy Hoàng Đăng Bảo - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên là A Chập (tên gọi khác là A Tốt), sinh năm 1984, thường trú tại làng Tà Ka, xã Bờ Y.

Số ngà voi trên được A Chập vận chuyển từ Lào về cất giấu tại nhà riêng, đang tìm khách hàng để bán.  

Ước tính giá trị của số ngà voi này trên thị trường là khoảng 1 tỷ đồng.  

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.       


Cao Nguyên