02:00 01/02/2012

Phát hiện nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng trong Tết

Trao đổi với Tin Tức ngày 31/1, ông Nguyễn Tiến Thỏa- Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Dịp Tết Nhâm Thìn, vấn nạn buôn bán hàng nhập lậu diễn ra khá phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trao đổi với Tin Tức ngày 31/1, ông Nguyễn Tiến Thỏa- Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Dịp Tết Nhâm Thìn, vấn nạn buôn bán hàng nhập lậu diễn ra khá phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hàng kém chất lượng, hàng giả thuộc lĩnh vực: Thực phẩm, mỹ phẩm, tân dược… được bày bán xen lẫn hàng thật.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Theo Hiệp hội gas Việt Nam, có khoảng 30% gas trên thị trường là hàng giả. Thành phố Hà Nội đã kiểm tra thu giữ và tiêu hủy 1,45 tấn phủ tạng, 23 tấn giò bốc mùi hôi thối, hơn 8.000 chai rượu lậu cùng hàng chục tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã xử lý 151 vụ vi phạm về kiểm dịch gia súc gia cầm; phát hiện gian lận trong pha chế xăng dầu. Trong tháng giáp Tết, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 2.259 vụ, phát hiện và xử lý 1.945 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất tiêu thụ hàng giả. Bên cạnh đó, ngành đường sắt còn phát hiện nhiều vé tàu Tết giả; “xe dù, bến cóc” mọc lên ở nhiều nơi bắt chẹt khách phải trả vé cao hơn nhiều so với giá quy định xuất hành từ các bến xe chính thức…