01:16 13/01/2011

Phát hiện một hũ tiền cổ

Trong khi đào móng xây dựng khu mộ của gia đình, ông Nguyễn Văn Chữ, thôn Vân Nội, xã Vân Hội, huyện Tam Dương đã phát hiện một hũ tiền cổ. Nhận được tin báo, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khảo sát tại thực địa và sưu tầm được 8 kg loại tiền này.

Trong khi đào móng xây dựng khu mộ của gia đình, ông Nguyễn Văn Chữ, thôn Vân Nội, xã Vân Hội, huyện Tam Dương đã phát hiện một hũ tiền cổ. Nhận được tin báo, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khảo sát tại thực địa và sưu tầm được 8 kg loại tiền này.

Tiền cổ được làm bằng kim loại chôn dưới đất, ở độ sâu khoảng 0,5m, để trong một hũ gốm màu nâu xám. Tiền có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, mặt tiền có chữ Hán kiểu chân phương và chữ triện.


Ảnh internet


Do để trong lòng đất lâu ngày, phần lớn số tiền đã bị rỉ xanh, dính nhiều tạp chất, chữ trên đồng tiền bị mờ, hoen ố. Căn cứ vào số lượng tiền còn đọc được, bước đầu giới chuyên môn cho rằng đây là tiền Trung Quốc sử dụng ở thế kỷ VIII-XII, gồm các loại tiền Khai Nguyên thông bảo, Hàm Bình nguyên bảo, Thiên Thánh nguyên bảo, Đại Quán thông bảo, Chính Hoà thông bảo, Tuyên Hoà thông bảo và Hoàng Tống thông bảo.

Nguyễn Trọng Lịch