06:04 30/06/2012

Phát hiện mảnh gốm cổ nhất tại Trung Quốc

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế ngày 28/6 cho biết trong quá trình khai quật một hang động ở tỉnh Giang Tây, miền bắc Trung Quốc mới đây, họ đã phát hiện nhiều mảnh gốm có niên đại khoảng 20.000 năm. Đây được coi là những mảnh gốm lâu đời nhất được tìm thấy từ trước đến nay.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế ngày 28/6 cho biết trong quá trình khai quật một hang động ở tỉnh Giang Tây, miền bắc Trung Quốc mới đây, họ đã phát hiện nhiều mảnh gốm có niên đại khoảng 20.000 năm (ảnh dưới). Đây được coi là những mảnh gốm lâu đời nhất được tìm thấy từ trước đến nay.

Nguồn: www.boston.com


Theo kết quả công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí "Khoa học" (Science) của Mỹ, những mảnh gốm này do một cộng đồng người du mục sinh sống nhờ hoạt động săn bắn chế tạo ra và những vết cháy xém trên mảnh gốm cho thấy chúng có thể được sử dụng để nấu ăn.


Những mảnh gốm này có niên đại lâu hơn khoảng 2.000 năm so với các mẫu gốm tương tự được tìm thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản và miền Viễn Đông của Nga.


Tuy nhiên, kết quả phân tích cácbon đồng vị phóng xạ đối với các mẫu trầm tích thu được tại hang động nói trên lại cho thấy những mảnh gốm này có thể được tạo ra trước nền văn minh lúa nước, tức là cách đây chỉ khoảng 10.000 năm.


Cũng theo các nhà khoa học, con người bắt đầu sống trong hang này từ khoảng 17.500 - 29.000 năm trước.


Thời kỳ này được xác định là thời kỳ Băng hà cuối cùng (Last Glacial Maximum), có từ cách đây 19.000 - 25.000 năm.


Công trình nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Boston, Đại học Havard (Mỹ), Đại học Karls (Đức) và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đồng thực hiện.

 

TTXVN/Tin Tức