12:00 05/12/2012

Phát hiện lỗi kỹ thuật trong tên lửa ba tầng của Triều Tiên

Hãng Kyodo ngày 4/12 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết các quan chức quốc phòng nước này và Mỹ vừa kết luận rằng loại tên lửa tầm xa 3 tầng mà CHDCND Triều Tiên phóng thử hồi tháng 4/2012 bị thất bại hoàn toàn là do trục trặc ở bộ phận tầng đẩy thứ hai ...

Hãng Kyodo ngày 4/12 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết các quan chức quốc phòng nước này và Mỹ vừa kết luận rằng loại tên lửa tầm xa 3 tầng mà CHDCND Triều Tiên phóng thử hồi tháng 4/2012 bị thất bại hoàn toàn là do trục trặc ở bộ phận tầng đẩy thứ hai và lỗi kỹ thuật về kiểm soát độ cao xuất hiện ngay sau khi tên lửa được phóng.


Phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang nhanh chóng xúc tiến kế hoạch phóng thử tên lửa Unha-3 (cũng là loại tên lửa 3 tầng) trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 22/12 để đưa một vệ tinh vào quĩ đạo.


Trong khi Triều Tiên khẳng định đã khắc phục được những lỗi kỹ thuật sau khi phân tích thất bại trong lần thử tên lửa hồi tháng 4/2012, thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản vẫn lo ngại tên lửa của Triều Tiên có thể đổi hướng và rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Cùng ngày 4/12, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã hoàn thành việc lắp đặt tầng thứ hai của tên lửa ba tầng vào vị trí và hiện đang lắp tầng thứ ba vào bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Sohae. Nguồn tin này khẳng định các kỹ sư Triều Tiên sẽ mất một đến hai ngày để lắp ghép cả ba tầng của tên lửa.


Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki Moon bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về kế hoạch phóng thử tên lửa của Triều Tiên và cảnh báo rằng hành động này có thể khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng. Thông báo do Văn phòng TTK LHQ đưa ra ngày 4/12 nêu rõ: “TTK kiên quyết đề nghị Triều Tiên xem xét lại quyết định và ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa xuyên lục địa của mình. Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Lim Sung-Nam cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ thực hiện những nỗ lực ngoại giao cao nhất để ngăn chặn hành động thử tên lửa của Triều Tiên. Ông Lim Sung-Nam ngày 4/12 đã lên đường đến Mỹ để thảo luận với các quan chức Mỹ về vấn đề này.


L.H-T.L (tổng hợp)