03:10 29/03/2012

Phát hiện loài bọ cạp có thể sống dưới lòng đất

Một loài bọ cạp mới vừa được các nhà khoa học phát hiện ở công viên quốc gia Death Valley, California (Mỹ).

Một loài bọ cạp mới vừa được các nhà khoa học phát hiện ở công viên quốc gia Death Valley, California (Mỹ).


Loài bọ cạp mới Wernerius inyoensis. Ảnh: Internet


Trong một buổi tối đi nghiên cứu tại công viên này, nghiên cứu sinh tiến sĩ Matthew Graham, đến từ đại học Nevada, thành phố Las Vegas, đã phát hiện ra loài bọ cạp mới này. Loài bọ cạp này được đặt tên là Wernerius inyoensis, chỉ dài 1,27 cm và có thể sống dưới lòng đất.

Wernerius inyoensis có liên hệ khá chặt chẽ với hai loài bọ cạp quý hiếm khác là Wernerius spicatus, được tìm thấy trong Công viên quốc gia Joshua Tree và Wernerius mumai sống dọc sông Colorado gần Paker Arizona. Wernerius inyoensis khác biệt rõ các loài bọ cạp khác ở phần vòi và phần đuôi, nên Graham và đồng nghiệp Michael Webber kết luận đây là một loài bọ cạp mới.

Theo kế hoạch, con bọ cạp mới này sẽ được để ở bảo tảng lịch sử tự nhiên ở San Diego để mọi người tham quan.

L.H