07:08 10/07/2012

Phát hiện hơn một tấn bột ngọt giả

Thời gian gần đây, trên địa bàn Trà Vinh xảy ra nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh bột ngọt (mì chính) giả, kém chất lượng mạo danh các hãng nổi tiếng. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn một tấn loại bột ngọt giả này.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Trà Vinh xảy ra nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh bột ngọt (mì chính) giả, kém chất lượng mạo danh các hãng nổi tiếng. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn một tấn loại bột ngọt giả này.

 

Vụ phát hiện đưa bột ngọt giả vào thị trường Trà Vinh tiêu thụ gần đây nhất xảy ra hôm 5/7. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế bất ngờ kiểm tra xe khách Kim Hoàng (chạy tuyến Trà Vinh – TP. Hồ Chí Minh), phát hiện 3 bao tải chứa bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto, gồm 200 gói loại 400gr và 50 gói loại 1kg. Chủ xe không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc số hàng trên mà cho biết có khách hàng gửi về Trà Vinh. Kết quả giám định của Công ty Ajinomoto số bột ngọt trên là giả.

 

Trước đó, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an Trà Vinh đã phát hiện và xử lý một vụ kinh doanh hàng giả với 2.168 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với tổng khối lượng trên 900 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng kinh doanh hàng giả khai nhận, toàn bộ số bột ngọt giả trên được mua từ TP. Hồ Chí Minh, sau đó được đóng gói nhỏ, giả các nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. Kiểm tra nơi ở, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 9 máy đóng gói nylon và một số phương tiện làm hàng giả khác.

 

Lãnh đạo cơ quan Cảnh sát kinh tế tỉnh Trà Vinh cho biết, các đối tượng làm giả bột ngọt mua các loại bột ngọt giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường về đóng giả nhãn mác và chuyển đi tiêu thụ, chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân dân tộc Khmer. Chúng lợi dụng sự thiếu thông tin và bán giá rẻ hơn so với hàng thật nên việc tiêu thụ khá dễ dàng. Kết quả kiểm định số hàng giả thu được cho thấy toàn bộ số bột ngọt này đều kém chất lượng, nếu sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ham rẻ đối với các mặt hàng không rõ nguồn gốc để tránh những thiệt hại đáng tiếc khi sử dụng.

 

TTXVN/Tin tức