08:15 10/08/2012

Phát hiện giáo phái tại Nga nhốt trẻ em dưới hầm

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga, cảnh sát nước này vừa phát hiện ít nhất 19 trẻ em, trong độ tuổi từ 1 đến 17, bị giam giữ nhiều năm trong một khu hầm dưới nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Kazan thuộc vùng Tatarstan (miền đông Nga).

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga, cảnh sát nước này vừa phát hiện ít nhất 19 trẻ em, trong độ tuổi từ 1 đến 17, bị giam giữ nhiều năm trong một khu hầm dưới nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Kazan thuộc vùng Tatarstan (miền đông Nga).

 



Thủ lĩnh tinh thần của giáo phái (thứ hai, phải) trong đường hầm vừa phát hiện. Ảnh: AFP/TTXVN


 

Các em bé này sống cùng với hơn 30 người trưởng thành thuộc một giáo phái cực đoan của đạo Hồi, sống hơn một thập kỷ dưới lòng đất trong điều kiện vô cùng chật chội và hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên.

Theo điều tra của cảnh sát, có nhiều em bé được sinh ra trong hệ thống boongke này và chưa bao giờ lên mặt đất.


 


Thủ lĩnh tinh thần của giáo phái (trái) trong đường hầm vừa phát hiện. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát đã bắt giữ một số thành viên của nhóm giáo phái này, trong đó có thủ lĩnh 83 tuổi Faizrakhman Satarov, với cáo buộc xâm phạm quyền trẻ em.


TTXVN/ Tin Tức