06:17 25/06/2014

Phát hiện 5 gói ma túy đá trên xe vi phạm giao thông

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã phát hiện và phối hợp bắt giữ 3 đối tượng cùng 5 gói ma túy đá.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã phát hiện và phối hợp bắt giữ 3 đối tượng cùng 5 gói ma túy đá.

Sự việc xảy ra vào khoảng 03giờ ngày 22/6, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1036 thuộc địa bàn xã Văn Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tổ tuần tra đã phát hiện xe ôtô con biển số kiểm soát 37V- 1521 do Đặng Văn Giáp (sinh năm1994, thường trú tại xóm 1, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng từ Bắc vào Nam có hành vi vi phạm "không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối", nên đồng chí trung tá Trần Đình Hà - Tổ trưởng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát.

Khi tổ công tác đang tiến hành kiểm soát giấy tờ của xe và người điều khiển thì Trung úy ngô Đình Quý đã phát hiện thấy nam thanh niên ngồi ở ghế trước đang nhét một vật gì đó vào trong quần. Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã áp sát, tiến hành kiểm tra người và phương tiện có liên quan. Qua kiểm tra phát hiện trên xe ôtô có 05 gói nilon chứa chất tinh thể rắn màu trắng đục; 18 triệu đồng; 1 máy ảnh hiệu SONY, 1 điện thoại di động Iphone 4; 1 bộ cóng và nồi dùng để sử dụng ma túy đá; 120 túi nilon và một số đồ vật cá nhân khác…

Qua khai thác tại chỗ, trên xe có 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Giáp (sinh năm1994); Thái Anh Dũng (sinh năm 1979) và Đặng Đình Phong (sinh năm1993)- đều trú tại xóm 1, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Sau khi kiểm tra xe và vật dụng mang theo, đối tượng Thái Anh Dũng khai nhận 5 gói bột màu trắng trên là ma túy đá mà Dũng và đồng bọn đang trên đường đưa vào Đông Hà (Quảng Trị) tiêu thụ.

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện, lực lượng Công an Quảng Bình đang mở rộng điều tra vụ án.


Nguyễn Đức Thọ