10:07 01/10/2014

Phát hiện 400 thi thể tại các nhà xác Donetsk

Khoảng 400 thi thể chưa xác định được danh tính đã được tìm thấy tại các nhà xác thành phố Donetsk, gần nơi phát hiện mộ tập thể của dân thường trước đó.

Tờ "Rossyskaya Gazeta" (Nga) ngày 30/9 dẫn lời nhà bảo vệ nhân quyền Latvia, Ejnars Graudins cho biết đã tìm thấy khoảng 400 thi thể chưa xác định được danh tính tại các nhà xác thành phố Donetsk, gần nơi phát hiện mộ tập thể của dân thường trước đó.

Theo Ejnars, ông thuộc nhóm gồm 8 chuyên gia các nước khác nhau của Liên minh châu Âu (EU), đi cùng với đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã tới xem 2 ngôi mộ tập thể.

Nhà bảo vệ nhân quyền này cho biết những người bị giết được chôn dưới một lớp đất mỏng, có dấu hiệu các thi thể bị ném vội xuống hố. Việc khai quật các ngôi mộ, khám nghiệm tử thi và đưa thi thể vào nhà xác sẽ do nhân viên thực thi luật pháp DPR thực hiện.

Điểm đánh dấu một ngôi mộ được phát hiện ở khu vực đồi Savur-Mohyla thuộc thành phố Donetsk. Ảnh: Reuters


Ông Ejnars cho biết: "Hiện tại các nhà xác thành phố Donetsk có khoảng 400 xác không rõ danh tính. Đương nhiên, con số này sẽ còn tăng lên khi tiến hành khai quật các ngôi mộ tập thể vừa tìm thấy".

Phụ nữ địa phương kể với ông Ejnars rằng nhà của họ từng bị cướp và binh sĩ Ukraine xếp hàng tại bưu điện để gửi đồ cướp được về nhà. Ông Ejnars còn cho biết: "Một nhóm phụ nữ tiếp cận chúng tôi. Họ nói rằng những kẻ đánh thuê thuộc lữ đoàn Azov và Donbass thường xuyên hãm hiếp tập thể tất cả phụ nữ trong làng. Nạn nhân là các thiếu nữ từ 12 tuổi và phụ nữ luống tuổi".

Trước đó ngày 23/9, dân quân li khai đã phát hiện gần thành phố Donetsk một số ngôi mộ tập thể, nơi mà theo cư dân địa phương là do binh sĩ Ukraine chôn cất. Ngày 29/9, Đại diện chuyên trách về chống buôn người của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Madina Dzharbusynova tuyên bố có khả năng các thi thể tìm thấy trong mộ tập thể ở Donbass không còn cơ quan nội tạng, có thể đã bị đem bán.

Dân quân Donbass cho rằng hành động sát hại dân thường là của các binh sĩ Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đóng quân tại điểm dân cư Nhiznhaya Krunka từ tháng 4 đến khi họ rời đi vào ngày 21/9.


Duy Trinh