04:11 02/04/2011

Phát động Năm Quốc tế về rừng 2011 và Thập kỷ Quốc tế về phòng, chống sa mạc hóa 2010-2020

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm Quốc tế về rừng 2011 và Thập kỷ Quốc tế về phòng, chống sa mạc hóa 2010-2020

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm Quốc tế về rừng 2011 và Thập kỷ Quốc tế về phòng, chống sa mạc hóa 2010-2020, do Liên hợp quốc phát động nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn, quản lý và phát triển bền vững rừng, phòng chống sa mạc hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi khẳng định vai trò to lớn của rừng trong chống biến đổi khí hậu, ngăn lũ lụt, thiên tai bất thường... Tại Việt Nam, hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đã được quan tâm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,5%, tăng trung bình 0,4%/năm. Tuy vậy, tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Hưởng ứng Năm Quốc tế về rừng 2011, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi ảnh toàn quốc với chủ đề “Rừng Việt Nam”.

Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phát động Cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ giữa rừng với biến đổi khí hậu và sa mạc hóa, với chủ đề “Rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sa mạc hóa” qua hai hình thức trả lời câu hỏi dự thi và viết bài theo chủ đề trên.

Lưu Thanh Tuấn