11:02 13/11/2012

Phát động cuộc thi “Những trang báo đẹp Việt Nam” lần thứ 2

Tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát động “Cuộc thi những trang báo đẹp Việt Nam” dành cho các cơ quan báo chí in trong cả nước. Đây là cuộc thi lần thứ 2 (lần thứ nhất vào năm 2008) nhằm tiếp tục nâng cao vai trò và tính chuyên nghiệp trong thiết kế/trình bày báo hiện đại.

Ngày 12/11/2012, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát động “Cuộc thi những trang báo đẹp Việt Nam” dành cho các cơ quan báo chí in trong cả nước. Đây là cuộc thi lần thứ 2 (lần thứ nhất vào năm 2008) nhằm tiếp tục nâng cao vai trò và tính chuyên nghiệp trong thiết kế/trình bày báo hiện đại.


Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, bao gồm biên tập viên, thư ký tòa soạn và các nhà thiết kế chuyên nghiệp và không chuyên, nhóm tác giả đang làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí đều có thể gửi tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi là những trang báo và tạp chí bất kỳ đã được phát hành, hoặc những trang báo được thiết kế lại trên cơ sở những trang báo đã được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 1/11/2012-30/4/2013, trừ các số báo ra các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, các ngày chủ nhật.


Các tác phẩm tham dự giải phải nộp bằng bản in màu hoặc đen trắng và file đảm bảo chất lượng cao, phục vụ in ấn, không vi phạm bản quyền và thể lệ cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày phát động (12/11/2012) đến hết ngày 30/4/2013. Các tác phẩm dự thi gửi về Cục Báo chí - Ban quản lý dự án 92C, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.


Ban tổ chức sẽ chấm và trao các giải thưởng theo từng hạng mục, gồm: Giải thưởng trang báo in đã phát hành, giải thưởng cho những trang báo in đã phát hành được thiết kế lại, giải thưởng cho những trang tạp chí đã phát hành và giải thưởng cho những trang tạp chí thiết kế lại. Theo đó, ở mỗi thể loại, ban tổ chức sẽ trao 1 giải A (trị giá 20 triệu đồng), 1 giải B (10 triệu đồng), 1 giải C (5 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng phụ trị giá 1 triệu đồng cho các đơn vị và tác giả có nhiều tác phẩm dự thi.

 

Phương Lan