07:05 15/07/2012

Pháp tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 14/7

Ngày 14/7, nhân dân Pháp đã tưng bừng kỷ niệm lần thứ 223 ngày Quốc khánh (14/7/1789-14/7/2012) bằng một cuộc duyệt binh hoành tráng biểu dương rầm rộ lực lượng của các binh chủng quân đội Pháp tại thủ đô Paris (Pari) và màn trình diễn ấn tượng của các loại máy bay chiến đấu trên bầu trời đại lộ Champs-Élysée.

Cuộc duyệt binh năm nay được thực hiện với sự tham gia của 4.950 quân nhân thuộc ba binh chủng và lực lượng An ninh Dân sự, cũng theo đội hình giống như những năm trước đây.

Các xe bọc thép trong lễ diễu binh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra còn có sự tham gia của 241 kỵ binh, 450 xe quân dụng và 82 môtô được huy động cho màn diễu binh dưới mặt đất và 66 máy bay, 32 trực thăng chiến đấu tham gia trình diễn trên bầu trời thủ đô Pari.

Đúng 10h00 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Đô đốc Edouard Guillaud, đã duyệt đội quân danh dự mở màn cuộc duyệt binh, một nghi lễ được xem là biểu tượng cho mối liên hệ giữa quốc gia và quân đội Pháp.

Hơn 3.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội được huy động đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh và 1.900 cảnh sát, hiến binh được triển khai để bảo đảm an toàn cho các điểm bắn pháo hoa tại Champ de Mars, trung tâm thủ đô Paris vào buổi tối.

Ngày Quốc khánh của Pháp còn được gọi là Ngày Bastille, đánh dấu sự kiện 14/7/1789 khi nhân dân Pháp nổi dậy chiếm ngục Bastille, khởi đầu cuộc cách mạng Pháp.

Với chủ đề các lực lượng vũ trang “phụng sự quốc gia và hòa bình trên thế giới”, lễ duyệt binh kỷ niệm quốc khánh Pháp năm nay cũng được lấy làm dịp tôn vinh các binh lính mũ nồi xanh đang tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và các binh sĩ Pháp thực hiện nghĩa vụ ở nước ngoài.

Đây là lễ kỷ niệm Quốc khánh trọng đại đầu tiên của Hollande trong tư cách một Tổng thống Cộng hòa Pháp. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Pháp đã có cuộc nói chuyện với các binh sĩ bị thương và gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Chiều 14/7, Tổng thống Hollande đã có cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, nối lại truyền thống của nguyên thủ nhà nước Pháp nhân lễ Quốc khánh sau một thời gian gián đoạn trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Nicholas Sarkozy.

Trong các phát biểu của mình, Tổng thống Pháp đã đưa ra đánh giá ban đầu về công việc của mình trong bối cảnh khủng hoảng của khu vực đồng euro và tình trạng thất nghiệp tiếp tục gia tăng.

Ông nhấn mạnh việc phát triển chiến lược công nghiệp Pháp, nhất là khôi phục ngành sản xuất xe ô tô trong thời gian tới. Ông phê phán kế hoạch cải tổ của tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroën và cho rằng “không thể chấp nhận được” khi ban lãnh đạo tập đoàn này mới đây tuyên bố cắt giảm 8.000 việc làm mới và đóng cửa nhà máy d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) nhằm đối phó với việc suy giảm tài chính do số lượng ô tô của hãng này bán ra giảm mạnh tại thị trường châu Âu.

Ông cho rằng Nhà nước sẽ không để cho hãng này được làm như vậy và kế hoạch này sẽ được bàn bạc lại.

Để hưởng ứng sự kiện trọng đại này, trước đó, tối 13/7, tại các tỉnh thành phố ngoại ô Paris cũng đã diễn ra các cuộc bắn pháo hoa với các hình tượng và màu sắc sặc sỡ trong thời gian 30 phút.


TTXVN/TinTức