12:11 21/12/2010

Pháp tìm thấy đầu của Vua Henry IV

Các nhà khoa học Pháp khẳng định đã tìm thấy đầu của Vua Henry IV sau hơn 4 thập kỷ thất lạc. Tuyên bố này được xem là chấn động lớn nhất trong giới khoa học và lịch sử Pháp những năm gần đây.

Các nhà khoa học Pháp khẳng định đã tìm thấy đầu của Vua Henry IV sau hơn 4 thập kỷ thất lạc. Tuyên bố này được xem là chấn động lớn nhất trong giới khoa học và lịch sử Pháp những năm gần đây.

Vết sẹo trên cánh mũi phải và lỗ đeo khuyên ở tai của Vua Henry IV.

Sau 9 tháng tiến hành các xét nghiệm khoa học, nhóm nghiên cứu gồm 19 chuyên gia hàng đầu của Pháp đã xác minh được đầu của Vua Henry IV, người bị ám sát năm 1610 ở tuổi 57.

Hiện vật được tìm thấy

Trong cuộc họp báo công bố kết quả nghiên cứu này ở Pari, Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học Philippe Charlier cho biết: “Mặc dù không thể tiến hành xét nghiệm DNA, vì thi thể của vị vua này đã bị xử lý hóa học trong quá trình ướp xác, song chúng tôi có tối thiểu 30 yếu tố để xác định đây chính xác là đầu của Vua Henry IV”.

Chi tiết về kết quả nghiên cứu này được công bố trên trang thông tin trực tuyến của tạp chí y học BMJ. Trong số đó, những sự tương đồng quan trọng nhất giữa hiện vật được tìm thấy và hình ảnh của Vua Henry IV bao gồm vết sẹo sậm màu, trông giống một cây nấm nhỏ, dài khoảng 11mm nơi cánh mũi bên phải của Vua Henry IV - đặc điểm “bắt mắt” và gây nhiều tò mò cho người đối diện; phần xương hàm trên của Vua Henry IV từng bị gãy (dài 5mm) sau một vụ ám sát hụt; một lỗ hổng lớn ở dái tai bên phải, nơi ông thường đeo khuyên, cùng những sợi tóc đỏ - trắng và những dấu vết của bộ râu và ria mép.

Nhờ vào các xét nghiệm radiocarbon hiện đại, các nhà khoa học xác định chiếc đầu tìm thấy có niên đại từ năm 1450 đến 1650, trong khi cuộc đời của Vua Henry IV kéo dài từ năm 1553 đến 1610. Kỹ thuật tạo hình khuôn mặt kỹ thuật số cũng cho thấy hình ảnh tương tự như chúng ta nhìn thấy trong các bức tranh vẽ cũng như các tác phẩm tượng và điêu khắc về Henry IV sau khi ông qua đời.

Các nhà nghiên cứu cũng đã so sánh chiếc đầu tìm thấy với báo cáo về quá trình ướp xác đặc biệt đối với thi thể của vị vua này.

Ngoài ra, ông Philippe Charlier cho biết: “Chiếc đầu này có lông mày màu nâu nhạt, miệng mở rộng và một phần đôi mắt nhắm nghiền. Hiện vật này được bảo quản khá tốt, với những tờ giấy lụa mỏng và những bộ phận bên trong được gìn giữ một cách tuyệt vời."

Henry IV là một trong số những vị vua được tôn kính nhất nước Pháp. Ông là người đã hóa giải được mối hiềm khích giữa các tín đồ Công giáo và những người theo đạo Tin lành. Dưới thời trị vì của mình, Vua Henry IV cũng đã cho xây dựng nhiều công trình nổi tiếng ở Paris vẫn còn đến ngày nay như cầu Pont Neuf và quảng trường Place des Vosges.

Vua Henry IV bị ám sát ngày 14/5/1610, bởi những nhát dao oan nghiệt của Francois Ravaillac - một phần tử Công giáo cuồng tín. Thi thể của Vua Henry IV được ướp và chôn cất tại một nhà thờ xây trong lòng đất ở Saint-Denis, phía bắc thủ đô Pari. Tuy nhiên, đầu của ông đã “biến mất” kể từ năm 1793, trong bối cảnh nhiều ngôi mộ hoàng gia bị đào lên trong thời kỳ nổ ra Cách mạng Pháp.

Chiếc đầu của Vua Henry IV được hai nhà báo Stephane Gabet và Pierre Belet tình cờ phát hiện hồi đầu tháng Giêng vừa qua trên tầng gác mái nhà riêng của họa sĩ Jacques Bellanger. Việc tìm thấy hiện vật trên xảy ra đúng vào thời điểm kết thúc “Năm của Vua Henry IV” tại Pháp, tưởng niệm 400 năm ngày xảy ra vụ ám sát vị vua này.

Năm 2011, Pháp sẽ tổ chức quốc tang cho Vua Henry IV. Thi thể trọn vẹn của ông sẽ trở về cùng với các vị vua khác ở nhà thờ Saint-Denis.

Thanh Phương (Theo AFP)