06:11 22/06/2012

Pháp thành lập Chính phủ mới

Ngày 21/6, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Pháp Pierre - René Lemas đã công bố thành phần Chính phủ mới do Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đứng đầu.


Ngày 21/6, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Pháp Pierre - René Lemas đã công bố thành phần Chính phủ mới do Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đứng đầu. So với Chính phủ tiền nhiệm, thành phần của Chính phủ mới có thêm bốn vị trí bộ trưởng ủy nhiệm, nâng tổng số thành viên nội các lên 38 bộ trưởng và bộ trưởng ủy nhiệm, với tỉ lệ nam - nữ cân bằng nhau.

Bốn bộ trưởng ủy nhiệm bổ sung cho Chính phủ mới gồm Thierry Repentin, 49 tuổi, phụ trách Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề; Anne-Marie Escoffier, 69 tuổi, phụ trách về Phân quyền; Guillaume Garot, 46 tuổi, phụ trách Thực phẩm nông nghiệp; và Hélène Conway, 51 tuổi, phụ trách người Pháp ở nước ngoài.



Chính phủ mới của Pháp do Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đứng đầu. Nguồn: Internet



Ngoài bốn thành viên bổ sung, thành phần Chính phủ mới của Pháp cũng có một số điều chỉnh: Hai nữ bộ trưởng ủy nhiệm được thăng chức lên bộ trưởng gồm bà Delphine Batho, nguyên Bộ trưởng ủy nhiệm phụ trách Tư pháp làm Bộ trưởng Sinh thái, Phát triển bền vững và Năng lượng; bà Sylvia Pinel, nguyên Bộ trưởng ủy nhiệm phụ trách Nghề thủ công, Thương mại và Du lịch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ này.

Ngoài ra, bà Nicole Bricq, nguyên Bộ trưởng Sinh thái, Phát triển bền vững và Năng lượng, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại thương; ông Benoit Hamon, Bộ trưởng ủy nhiệm Kinh tế xã hội được giao phụ trách thêm mảng Tiêu dùng; bà Yamina Benguigui từ vị trí Bộ trưởng ủy nhiệm phụ trách người Pháp ở nước ngoài chuyển sang phụ trách Pháp ngữ; Frédéric Cuivillier, Bộ trưởng ủy nhiệm phụ trách Vận tải chuyển sang phụ trách về Biển và Nghề cá...

Ngay sau khi được thành lập, Chính phủ mới của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault có cuộc họp đầu tiên vào ngày 22/6 để thảo luận và xây dựng kế hoạch giúp Tổng thống Francois Hollande thực hiện hàng loạt chương trình cải cách kinh tế - xã hội. Kết quả bầu cử lập pháp mới đây, với thắng lợi nghiêng về cánh tả, sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để Tổng thống Hollande và Chính phủ mới của Thủ tướng Ayrault thực hiện các cam kết được nêu trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Xã hội vừa qua.

Sau cuộc bầu cử lập pháp vừa qua, ngày 18/6, Chính phủ của đảng Xã hội Pháp đã từ chức theo đúng truyền thống. Tổng thống Hollande ngay sau đó đã tái chỉ định ông Jean-Marc Ayrault làm Thủ tướng và giao ông này thành lập một chính phủ mới.

TTXVN/ Tin Tức