12:10 27/12/2011

Pháp: Số người thất nghiệp tăng kỷ lục

Các số liệu chính thức của Bộ Lao động Pháp vừa công bố cho thấy số người thất nghiệp ở nước này đã tăng tới mức kỷ lục trong tháng 11/2011 do Pháp đang phải đối mặt với mối đe dọa kép của cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tăng và chỉ số kinh tế suy giảm.

Các số liệu chính thức của Bộ Lao động Pháp vừa công bố cho thấy số người thất nghiệp ở nước này đã tăng tới mức kỷ lục trong tháng 11/2011 do Pháp đang phải đối mặt với mối đe dọa kép của cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tăng và chỉ số kinh tế suy giảm.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ trên, số người tìm việc làm trong tháng 11/2011 đã lên tới 29.900 người, tăng 1,1% so với tháng 10/2011 và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số nhu cầu về việc làm lên hơn 2,8 triệu, mức cao nhất kể từ năm 1999.

Bộ trưởng Lao động Pháp Xavier Bertrand cho biết số người tìm việc làm tăng là kết quả trực tiếp của hoạt động kinh tế suy giảm. Trong quý III/2011, tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp đã tăng 2% lên 9,3% do kinh tế toàn cầu suy thoái.

Để tạo thêm việc làm, Chính phủ Pháp dự định sẽ triệu tập một hội nghị vào ngày 18/1 tới để tập trung bàn vấn đề thất nghiệp.

TTXVN/Tin Tức