10:06 15/10/2011

Pháp siết chặt qui định nhập quốc tịch

Chính phủ Pháp vừa công bố 2 nghị định, theo đó tất cả những đối tượng muốn nhập quốc tịch Pháp sẽ phải có chứng chỉ đủ khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, quy định này nhằm mục đích giúp người nhập quốc tịch Pháp hội nhập thành công.

Chính phủ Pháp vừa công bố 2 nghị định, theo đó tất cả những đối tượng muốn nhập quốc tịch Pháp sẽ phải có chứng chỉ đủ khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, quy định này nhằm mục đích giúp người nhập quốc tịch Pháp hội nhập thành công.

Theo quy định cũ, người nộp đơn xin nhập quốc tịch Pháp phải được phỏng vấn kiểm tra trình độ tiếng Pháp tại Sở Cảnh sát. Từ ngày 1/1/2012, các đối tượng xin nhập quốc tịch Pháp phải có chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B1, do các cơ sở giảng dạy ngôn ngữ của Pháp cấp. Nói cách khác, họ phải có khả năng diễn đạt đơn giản và chặt chẽ những chủ đề bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, họ phải ký vào “Hiến chương về quyền và nghĩa vụ của công dân Pháp”, trong đó đề cập những nguyên tắc, giá trị và biểu tượng chủ yếu của nền Cộng hòa Pháp, của lịch sử, văn hóa và xã hội Pháp.

Số người xin nhập quốc tịch Pháp tăng đều đặn hàng năm trong nhiều năm nay, lên tới 130.000 trường hợp trong năm 2010. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, hàng năm Pari dành khoảng 60 triệu euro để dạy tiếng Pháp cho từ 100.000 đến 150.000 người nước ngoài nhập cư vào Pháp.

TTG