07:10 07/07/2015

Pháp muốn Mỹ mua lại tàu Mistral đóng cho Nga

Pháp sẽ không giao tàu Mistral cho Nga, dù có thể sẽ phải đền bù khoản tiền lên tới 1,2 tỉ USD do phá vỡ hợp đồng - Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian bày tỏ.

Chính phủ Pháp quyết định ngừng chuyển giao tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đóng cho Nga, dù biết rằng sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn vì phá vỡ hợp đồng. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 6/7 tại trụ sở Quỹ Marshall Foundation ở Washington (Mỹ).

Ông Le Drian nhắc lại việc Tổng thống Pháp Francois Hollande quyết định dừng giao tàu Mistral cho Nga hồi mùa thu năm ngoái là quyết định “chiến lược đúng đắn”. Tình hình ở Ukraine không có tiến triển kể từ thời điểm đó và không thể hoàn thành hợp đồng vì điều kiện chưa thích hợp

Tàu chiến Sevastopol lớp Mistral rời cảng Saint-Nazaire, Pháp trong cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian cũng thừa nhận rằng, việc làm này sẽ làm Pháp mất khoản tiền 1,2 tỉ USD, nhưng không có lối thoát nào khác. Ông cũng nói rằng, Paris sẽ phải tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ cặp tàu Mistral đã hoàn tất, nhưng đây là điều không dễ và Pháp sẽ rất vui mừng nếu như Mỹ vào phút chót đứng ra mua lại cặp tàu sân bay trực thăng này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã không để cập đến nội dung này trong các cuộc hội đàm, ông Le Drian tiết lộ trước các học giả và giới phóng viên.

Trước đó, phụ tá của Tổng thống Nga đặc trách hợp tác công nghệ quốc phòng, ông Vadim Kozhin nói rằng, Moskva và Paris đang trong tiến trình đàm phán về khoản tiền bồi thường do việc không giao tàu Mistral. Hai bên đã đạt được nhất trí sơ bộ và Nga hy vọng sẽ có thỏa thuận cuối cùng về vấn đề này “trong vòng một tháng”. Hồi tuần trước, Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Chirkov, cho biết, Nga sẽ tự đóng mới tàu sân bay trực thăng kiểu Mistral mà không chờ đợi việc chuyển giao từ Pháp.
Hoài Thanh (Theo TASS)