Y án chung thân vụ đưa nhận hối lộ

Ngày 4/12/2012, Tòa án nhân dân tối cao đã xử phúc thẩm vụ đưa nhận hối lộ tại Phòng Hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp TP Cần Thơ).

 

Hội đồng xét xử đã y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó trưởng phòng Hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp TP Cần Thơ) với mức tù chung thân. 8 bị cáo: Trần Ngọc Trung, Trần Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trần Thị Thanh Hường, A Hữu Thọ, Trần Huệ Cơ, Chế Thị Bích Trang, Bùi Hữu Tố được giảm tội danh từ đưa hối lộ xuống môi giới hối lộ và nhận án tù từ 8 năm đến 20 năm, tổng cộng 125 năm tù giam.

 

Theo cáo trạng, ngày 11/11/2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Phạm Thanh Dũng đang nhận 900 USD từ Trần Ngọc Trung (SN 1978, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Dũng và Trung khai nhận, từ tháng 6/2009, Trung nhờ Dũng giải quyết nhanh các hồ sơ xin di trú và đăng ký kết hôn với người nước ngoài và được Dũng đồng ý. Theo đó, “giá” của hồ sơ xin di trú từ 250-300 USD, hồ sơ đăng ký kết hôn 350-400 USD…
Trong ảnh: Phạm Thanh Dũng tại phiên xử phúc thẩm.


Duy Khương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN