Y án 3 bị cáo "đưa và nhận hối lộ" tại Bạc Liêu

Ngày 25/6, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự '' đưa và nhận hối lộ'' xảy ra tại công ty Phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan gồm: Bùi Thanh Hồng; Pham Minh Quang; Trần Thành Tùng và Nguyễn Hoàng Linh với các mức án như sau:

Bùi Thanh Hồng 7 năm tù, y như án sơ thẩm đã tuyên; Trần Thành Tùng 13 năm tù, y như án sơ thẩm; Nguyễn Hoàng Linh 7 năm tù y như án sơ thẩm. Riêng Phạm Minh Quang 13 năm tù, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

Đây là là vụ án kéo dài đến hôm nay đã là 5 năm, qua 4 lần xét xử; trong đó, có 1 lần tòa Phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.



Cao Thăng

Bắt quả tang giám đốc nhận hối lộ

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ô Môn – Võ Văn Đạt đã bị các trinh sát Phòng PC46 Công an Cần Thơ bắt quả tang khi đang nhận 30 triệu đồng từ một người dân có đất bị giải tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN