Xử phạt nghiêm xe ô tô hết hạn, quá khổ quá tải

Ngày 11/9, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 10 xe chở quá khổ, quá tải so với quy định. Các chủ xe đã bị lực lượng chức năng thu giữ giấy tờ, buộc hạ tải và phạt mức tiền từ 7-10 triệu đồng/xe vi phạm. 

 

Theo đó trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Thanh Hóa đến thị xã Bỉm Sơn, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 xe chở quá khổ, quá tải, trong đó có những xe ô tô chở quá tải so với quy định từ 40% - 200% tải trọng cho phép như xe ô tô mang biển kiểm soát 37S-0506 chở quá tải 200% tải trọng; xe ô tô 37C-09583 chở quá tải 150% tải trọng... Lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ 1 xe chở quá khổ mang biển kiểm soát 15C-055.04 kéo theo rơ mooc mang biển kiểm soát 15R-00038 chở thiết bị máy cồng kềnh vượt quá khổ so với quy định 50 cm. 

 

Chiều cùng ngày, trên tuyến tỉnh lộ 515, đoạn qua huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, lực lượng thanh tra giao thông Thanh Hóa cũng bắt giữ 3 xe ô tô chở cát quá tải so với quy định. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định số hàng hóa chở quá tải và buộc hạ tải đối với 3 xe ô tô kể trên. 

 

Trước đó, ngày 9/9, lực lượng Thanh tra giao thông cũng đã buộc hạ tải 5 xe ô tô chở quá tải trọng từ 500%-600% tải trọng cho phép. 

 

* Ngày 11/9, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Đức Phổ, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ xe mang biển số 76K-6735 của bà Đỗ Thị Ái, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ đã hết hạn lưu hành nhưng vẫn chở tới gần 100 học sinh. Chiếc xe này dù số ghế chỉ cho phép chở không đến 50 người, nhưng chủ xe đã nhồi nhét gần 100 học sinh trên xe khi lưu thông trên Quốc lộ 1, từ trường THPT Đức Phổ 2 về xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ. Bên trong xe, nhiều dãy ghế được tháo bỏ và học sinh ngồi chật kín. Xe này đã hết hạn lưu hành và không đảm bảo an toàn nhưng nhà xe vẫn coi thường tính mạng học sinh khi sử dụng đưa đón và chở quá số lượng học sinh trên xe. 

 

Ngay sau khi phát hiện việc vi phạm của chủ xe này, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã huy động 2 xe khách khác đến để đưa toàn bộ số học sinh trên xe 76K-6735 về nhà. Sau sự việc này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ cho kiểm tra toàn bộ các xe đưa đón học sinh đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ngãi để xử lý các xe vi phạm. Thượng tá Hồ Văn Thư, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sẽ làm việc với nhà trường để hợp đồng các xe chất lượng, có kiểm định và chở số lượng học sinh đúng số lượng ghế cho phép. 

 

Theo phản ánh của người dân các địa phương, hiện nay rất nhiều xe khách dù đã cũ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được sử dụng để đưa đón học sinh đến các điểm trường, gây mất an toàn và đe dọa tính mạng của học sinh.

 

Duy Hưng, Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN