Xử lý nghiêm hộ dân lấn chiếm hành lang sông suối

Sau 3 lần chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu ngừng hành vi cải tạo, san lấp đất gây cản trở dòng chảy suối Đắk Búk So, một hộ dân tại xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) vẫn tiếp tục vi phạm. Đáng chú ý, nhiều công trình tương tự tại địa phương vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chú thích ảnh
Hiện trạng đất đai bị san ủi trái phép, gây cản trở dòng chảy suối Đắk Búk So. 

Theo một số hộ dân sống tại 2 xã Đắk R’moan (thành phố Gia Nghĩa) và Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp), một hộ dân có đất ven suối Đắk Búk So (đoạn chảy qua thôn 14, xã Đắk Wer) đã ngang nhiên san ủi đất xuống lòng suối, cản trở dòng chảy. Người dân lo ngại hành vi này làm biến đổi địa hình tự nhiên và gây ngập lụt trên diện rộng vào mùa mưa do dòng chảy bị cản trở, khi lũ về nước không thoát kịp.

Theo UBND xã Đắk Wer, từ cuối tháng 11, đầu tháng 12/2023, UBND xã đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một hộ dân có hành vi san ủi đất gây cản trở dòng chảy suối Đắk Búk So và xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đại diện UBND xã, Công an xã, Ban tự quản thôn đã 3 lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản làm việc với hộ vi phạm.

Cụ thể, tại biên bản được lập ngày 4/12, UBND xã Đắk Wer ghi nhận gia đình ông Lương Hữu Hùng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; san ủi đất làm thay đổi hiện trạng, biến đổi địa hình; đổ đất xuống suối làm ảnh hưởng đến dòng chảy, hành lang sông suối. Sau đó, tại biên bản được lập ngày 7/12, UBND xã Đắk Wer tiếp tục ghi nhận việc san ủi, đào đắp đất trái phép làm một lượng lớn đất, đá đổ xuống suối và cản trở dòng chảy.

Đến ngày 9/12, người dân tiếp tục kiến nghị việc san ủi đất, đá tác động đến lòng suối. Đại diện UBND xã Đắk Wer tiếp tục lập biên bản và ghi nhận việc gia đình ông Lương Hữu Hùng xây bờ kè, đổ sàn bê tông lấn ra dòng suối Đắk Búk So; đồng thời, đổ móng trụ, tập kết vật liệu xây dựng với số lượng lớn để xây công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trong hành lang sông suối đã bị 1 hộ dân san ủi, cải tạo trái phép.

Theo UBND xã Đắk Wer, tại cả 3 biên bản, đại diện UBND xã, Công an xã, thôn đều yêu cầu đại diện gia đình ngừng ngay các hành vi vi phạm và mời đại diện hộ dân đến UBND xã để làm rõ một số nội dung liên quan. Thực tế, khi đoàn kiểm tra rút đi, mọi việc “đâu lại vào đấy” và đất, đá bị đổ xuống dòng suối càng nhiều hơn trước.

Hồ sơ do cán bộ địa chính xã Đắk Wer cung cấp cho thấy, mảnh đất đang xảy ra việc san ủi, đào đắp và xây dựng công trình trái phép có diện tích gần 8.000 m2. Người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Lương Thảo Vy (22 tuổi, trú Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đắk Wer xác nhận đã nhiều lần chỉ đạo cán bộ địa chính, Công an và đại diện Ban tự quản thôn xuống hiện trường lập biên bản, đình chỉ hoạt động san lấp đất, xây dựng công trình trái phép, vi phạm hành lang sông suối. Về việc hộ gia đình vi phạm vẫn vi phạm sau 3 lần bị lập biên bản, ông Võ Ngọc Anh cho rằng, nguyên nhân do địa bàn rộng, việc kiểm tra, xử lý nhiều lúc chưa kịp thời.

Theo ông Võ Ngọc Anh, ngày 18/12/2023, UBND xã Đắk Wer đã chỉ đạo cán bộ địa chính, Công an… lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Nếu chủ sử dụng đất không trả lại hiện trạng sẽ đề nghị huyện tiến hành cưỡng chế. “Nếu chủ sử dụng đất tiếp tục lấn chiếm hành lang sông suối, không chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền thì UBND xã sẽ kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định.”, ông Võ Ngọc Anh khẳng định.

Liên quan tới một số công trình vi phạm hành lang sông suối trên địa bàn xã, ông Võ Ngọc Anh khẳng định, UBND xã Đắk Wer đang cho kiểm tra, rà soát và yêu cầu các chủ sử dụng đất ven suối Đắk Búk So tháo dỡ, di dời các công trình. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định.

Suối Đắk Búk So chảy qua nhiều xã thuộc các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk R’lấp trước khi đổ ra hồ thủy điện Đắk R’tih (thành phố Gia Nghĩa). Đây là dòng suối lớn, chảy qua nhiều khu vực quanh co, địa hình hiểm trở và là nguồn cung cấp nước tưới tiêu chính cho hàng nghìn ha đất trồng cây công nghiệp.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Bình Định: Sớm giải quyết dứt điểm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê ngăn mặn
Bình Định: Sớm giải quyết dứt điểm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê ngăn mặn

Dọc tuyến đê ngăn mặn khu Đông tại Bình Định (hay còn gọi Đê Đông), tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình kiến trúc, nhà cửa liên tục xảy ra. Nhiều trường hợp lấn chiếm ngay tại khu vực xung yếu, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê cũng như cho chính các hộ dân lấn chiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN