Hà Nội:

Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lưu giữ, buôn bán, vận chuyển hoặc nuôi rùa tai đỏ

(Tin tức) - Ngày 18/11, ông Nguyễn Viết Để, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý các loài thủy sinh ngoại lai xâm hại nói chung và rùa tai đỏ nói riêng, đơn vị đang phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của loài rùa tai đỏ cũng như các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lưu giữ, buôn bán, vận chuyển hoặc nuôi rùa tai đỏ.


Theo Chi cục Thủy sản Hà Nội, trước đây, rùa tai đỏ được bày bán khá phổ biến ở Hà Nội với mục đích làm cảnh, song trong thời gian gần đây, qua kiểm tra các cửa hàng, các chợ chuyên bán cá, chim cảnh trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông..., lực lượng chức năng không còn thấy tình trạng bày bán loài rùa nguy hiểm này. Tuy nhiên, hiện rùa tai đỏ vẫn xuất hiện ở một số hồ trên địa bàn Thủ đô như Hồ Gươm do thói quen, tập quán của một bộ phận người dân đã phóng sinh loài rùa này xuống hồ. Từ đó, chúng sinh sản và lây lan rất nhanh.

Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN