Xử lý các đối tượng quay video clip phát tán lên Internet

Ngày 21/7, Công an thành phố Hải Dương cho biết: Cơ quan công an đã xác định và xử lý những đối tượng liên quan trong video clip, với tiêu đề "Dân chơi trác táng ở Hải Dương đánh nhau lột quần áo", gây bức xúc xã hội trên mạng Internet thời gian qua. Công an thành phố Hải Dương đã xử lý hành chính và thông báo về cơ quan, trường học và địa phương nơi cư trú của các đối trượng để quản lý, giáo dục.

Theo cơ quan Công an, qua trò chơi Audition trên mạng Internet, một đối tượng tên Hằng (chưa xác định địa chỉ) làm quen với Phạm Thị Làn (tên trên mạng là Thảo), sinh năm 1993, ở xã Tân Phong (Ninh Giang), tạm trú tại khu Tứ Thông, phường Tứ Minh và Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1989 ở xã Nhật Tân (huyện Gia Lộc). Trong thời gian này, Làn, Tuấn đã có lần chửi và thách thức Hằng trên mạng. Ngày 6/6/2011, Hằng cùng một số đối tượng tìm được Làn, Tuấn đang ở một quán Internet tại khu Tứ Thông.

Các đối tượng trên đã ép Làn và Tuấn lên taxi, đưa ra đường cạnh Công ty Tây Á (khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh) để “xử lý”. Tại đây, Hằng và Bùi Thị Yến, sinh năm 1992 ở thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà (đang là học sinh THPT ở huyện Thanh Hà), túm tóc, đá nhiều nhát vào mặt Làn. Tiếp đó, Hằng, Yến lột áo của Làn, còn nạn nhân dùng tay giữ lại. Cùng thời điểm, Hoàng Hữu Sơn, sinh năm 1988, ở thôn Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1994 ở thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo và Vũ Văn Quý, sinh năm 1992 ở Ninh Chấp 5, phường Thái Học, cùng ở thị xã Chí Linh, đấm đá Tuấn sưng mắt và sưng đầu.

Chứng kiến toàn bộ quá trình hành hung của các đối tượng trên, Nguyễn Minh Ngọc (tên trên mạng là Linh), sinh năm 1991, ở 4/55/160, đường Vũ Hựu, khu 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương (đang là sinh viên một trường y tế tại thành phố Hải Dương) đã dùng máy điện thoại di động của mình quay lại và đã tung lên trang mạng www.youtube.com , gây sự phản cảm và bức xúc xã hội./.

Theo TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN