Xét xử vụ giết 'xe ôm' cướp tài sản ở Bắc Giang

Ngày 28/11, tại huyện Bắc Quang (Hà Giang), Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Đào Xuân Hải (sinh năm 1994), dân tộc Tày, trú tại thôn Khuổi Niềng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang về tội giết người, cướp tài sản; bị cáo Phạm Thị Thành (sinh năm 1967), là mẹ đẻ của bị cáo Đào Xuân Hải, về hành vi che giấu tội phạm.


Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Hải 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; bị cáo Phạm Thị Thành 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Đào Xuân Hải còn phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 32 triệu đồng.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Do không có tiền tiêu xài, nên trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 15/6/2014, Đào Xuân Hải đã thuê anh Phạm Tiến An (sinh năm 1967) trú tại tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) chở xe ôm đưa Hải đi từ ngã ba đường rẽ đi huyện Quang Bình xuống thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang) và rẽ theo đường tỉnh lộ 183 Vĩnh Tuy với mục đích giết người, cướp tài sản. Khi đi đến khu vực thôn Đồng Ngần, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, lợi dụng đường vắng, Hải đã dùng dao nhọn mang theo đâm mạnh liên tiếp nhiều phát vào người anh An. Tưởng anh An đã chết, Đào Xuân Hải đã cướp 1 xe máy và số tiền 200.000 đồng.


Sau khi bị Đào Xuân Hải dùng dao đâm, anh An ngã lăn xuống ta luy âm và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang kết luận tỷ lệ thương tật của anh Phạm Tiến An do thương tích gây nên là 30%.


Đối với bị cáo Phạm Thị Thành (mẹ của Hải) sau khi nghe Hải kể lại việc giết người, cướp tài sản, trong 2 ngày 16 và 17/6/2014, Thành đã đem vứt chiếc xe máy, đồng thời đốt toàn bộ giấy tờ xe máy mà Hải cướp được của anh Phạm Tiến An.


Minh Tâm

Bắt nghi can vụ án giết người để trả thù
Bắt nghi can vụ án giết người để trả thù

Công an quận Tân Phú(TPHCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, Tân Phú) để điều tra, làm rõ hành vi giết người đối với chị Lưu Ngọc Phụng. Sơn được cho là hung thủ trong vụ án giết người tại căn nhà số 21/58 Lê Ngã phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, tối 17/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN