Xét xử lưu động đối tượng buôn bán pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Ngày 27/1, tại Nhà văn hóa thôn 8, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đinh Quang Đạt (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) 30 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190, khoản 1, điểm c – Bộ luật Hình sự.

Chú thích ảnh
Bị cáo Đinh Quang Đạt khai tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 8/12/2021, Đinh Quang Đạt được một đối tượng nam thanh niên tên Hiệp không rõ nhân thân ở xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đến gặp Đạt và hỏi mua 30m pháo nổ loại pháo dây. Đạt đồng ý và lên mạng internet đặt mua của một người không quen biết hơn 28m dây pháo nổ với giá 900.000 đồng/m, mang về bán cho Hiệp với giá 1,1 triệu đồng/m. Hiệp đồng ý và đưa trước 10 triệu đồng. Quá trình Đạt vận chuyển pháo nổ bán cho Hiệp thì bị lực lượng công an kiểm tra. Hiệp chạy thoát, còn Đạt và số pháo tang vật bị đưa về cơ quan công an. Tổng khối lượng pháo nổ bị thu giữ là 23,6 kg.

Tại phiên tòa, bị cáo Đạt khai đã thực hiện toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận mặc dù biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Đạt là vi phạm pháp luật, mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đạt đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Có mặt tại phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Đinh Quang Đạt, ông Lâm Tiến Bắc (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Trong thời gian qua, chính quyền xã Ninh Hiệp đã tăng cường triển khai Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về việc cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán pháo nổ. Người dân đã nhận thức rõ việc đốt pháo nổ là vi phạm pháp luật, nên bước đầu đã hạn chế rõ rệt hành vi buôn bán pháo nổ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số đối tượng vì hám lợi, cố tình vi phạm pháp luật. Việc xử phạt công khai có tác dụng tuyên truyền, răn đe sâu rộng hơn trong người dân, nhất là đối với thanh niên, giúp họ nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về cấm đốt pháo nổ”.

Chung nhận định, ông Nguyễn Thạc Thư (Trưởng Thôn 8, xã Ninh Hiệp) đánh giá: “Trong thời gian qua, Thôn 8 đã chủ động tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống buôn bán pháo nổ. Các hộ dân trong thôn chấp hành tốt các quy định, không tham gia buôn bán mà chỉ có người ở nơi khác mang pháo nổ đến bán. Việc xét xử lưu động những đối tượng buôn bán pháo nổ này có tác dụng tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu và răn đe các đối tượng cố tình tàng trữ buôn bán, đốt pháo nổ trong dịp Tết”.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)
Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ
Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Ngày 17/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng này vừa phá chuyên án LS122p, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN