Xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương

Hôm nay 7/1, bảo mẫu Trần Thị Phụng (53 tuổi), chủ cơ sở giữ trẻ chui tại ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao, huyện Thuận An (Bình Dương) đã bị bắt cách đây 2 tháng vì có hành vi ngược đãi trẻ em sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Thuận Giao, huyện Thuận An.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ đầu năm 2003, bà Trần Thị Phụng tổ chức trông giữ trẻ tại nhà riêng mang tính chất tự phát và không được cơ quan chức năng địa phương cho phép. 

Ảnh internet


Vụ việc bà Phụng có hành vi ngược đãi bé Hồ Thị Thúy Ngân khi tắm cho bé, được một người dân phát giác tố cáo bằng cách ghi lại đoạn clip rồi phát lên mạng khiến dư luận sau khi xem đoạn clip vô cùng sửng sốt và phẫn nộ.


Vụ việc nhanh chóng được công an điều tra và xác nhận người trong clip là bà Phụng và đã ra lệnh bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Đến nay, bé Ngân đã đến học ở trường mầm non, nhưng vụ việc đã làm cho bé và gia đình bị sốc nặng. Theo anh Hồ Minh Lực, cha của bé Ngân, đến nay bé vẫn còn bị ám ảnh về tâm lý nên rất sợ tắm.


Gia đình bé Ngân đã yêu cầu bảo mẫu Phụng bồi thường thiệt hại về tinh thần 5 triệu đồng.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN