Xe Mercedes bốc cháy trên cầu Chương Dương

 Khoảng 8 giờ 50 ngày 16/2, khi đang lưu thông trên cầu Chương Dương theo hướng quận Long Biên về hướng nội thành Hà Nội, chiếc xế hộp Mercedes E240 BKS 30V-8088 bất ngờ bốc cháy dữ dội và dừng lại giữa cầu.



Chiếc xe gặp nạn.
 

Đang trực ở vòng xuyến giao thông phía nam cầu, Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, đã nhanh chóng chạy bộ tiếp cận hiện trường, cùng người dân đưa tài xế đang hoảng loạn trong cabin đầy khói ra ngoài.

Sau khi cứu được người lái ra khỏi cabin an toàn, trên xe ô tô không được trang bị bình cứu hỏa cá nhân, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã mưu trí chặn một chiếc xe khách đang lưu thông, nhanh chóng dùng bình cứu hỏa cá nhân của xe khách chữa cháy kịp thời. Mất khoảng 15 phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn trước khi lan đến những phần dễ bắt lửa như trong cabin và phần lốp xe.

 

Phần cốp sau cháy rụi cùng nhiều đồ đạc cá nhân.
 


Vị trí cháy được xác định từ khoang hành lý phía sau. Chủ nhân chiếc xe là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy) cho biết, trước khi lưu thông lên cầu Chương Dương, anh vừa đổ xăng ở một cây xăng bên địa phận quận Long Biên.

 

Tài xế hoảng loạn, không hiểu tại sao xe mình lại bốc cháy.
 

Ngay sau vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 1 và số 5 ở hai đầu cầu đã kịp thời triển khai các phương án phân luồng không để xẩy ra ùn tắc cục bộ trên cầu Chương Dương. Xe cứu hộ 116 cũng được triển khai kịp thời đưa chiếc xe bạc tỷ rời khỏi hiện trường.

 
Lực lượng CSGT phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.


Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Theo dantri.com.vn

Điểm mặt "thủ phạm" gây cháy xe máy
Điểm mặt "thủ phạm" gây cháy xe máy

Trong số 70 vụ cháy ô tô, xe máy, lực lượng chức năng mới xác định được nguyên nhân của 25 vụ. Hiện vẫn còn tới 47 vụ chưa xác định được "thủ phạm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN