Xe cứu thương đâm xe tải: 4 người chết, 2 người bị thương

Rạng sáng ngày 12/4, tại Km368+214 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Đầu chiếc xe cứu thương bẹp dúm. Ảnh: Lê Hoàng.

Xe ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 29Z- 8933 do Phùng Văn Hùng, trú tại tỉnh Tuyên Quang điều khiển, chạy hướng Bắc- Nam, trên xe có 6 người, đã va chạm với xe ô tải mang biển kiểm soát 54T-6948 đang dừng ở bên đường cùng chiều (do Nguyễn Bá Thịnh, sinh năm 1978, trú tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương điều khiển).

Hậu quả vụ tai nạn đã làm cho 4 người trên xe cứu thương chết tại chỗ gồm lái xe Phùng Văn Hùng, Nguyễn Văn Nam (SN 1970), Trần Đăng Kiêu (SN 1971), Trần Hữu Cần (SN 1969) đều quê ở xã Hiển Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hai người còn lại bị thương. Được biết chiếc xe cứu thương được 5 người quê ở Đô Lương, Nghệ An thuê để chở quan tài người chết về quê.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe cứu thương vượt sai quy định, không quan sát kỹ nên đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng ở bên đường. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Mai Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN